Làng A làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng A (xã Gào, TP. Pleiku) được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa 13 năm liền và được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đầu năm 2024.

Làng A có 219 hộ với 850 khẩu, trong đó có 196 hộ người Jrai. Từ một ngôi làng nghèo khó sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của các ngành, địa phương cùng sự chung sức của người dân, đến nay, làng A trở nên trù phú, no ấm. Bà con có đủ điện lưới phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đường làng được nâng cấp mở rộng, đổ bê tông phẳng lì, giúp người dân thuận lợi trong lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Hộ khá, hộ giàu trong làng ngày càng nhiều, trong đó có nhiều hộ thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trưởng thôn Rơ Châm Săng hướng dẫn chị Siu Lát chăm sóc cà phê theo hướng hữu cơ. Ảnh: M.K

Trưởng thôn Rơ Châm Săng hướng dẫn chị Siu Lát chăm sóc cà phê theo hướng hữu cơ. Ảnh: M.K

Đi đầu trong phong trào học tập và làm theo gương Bác là Trưởng thôn Rơ Châm Săng. Ông Săng đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư cải tạo quỹ đất, chuyển đổi một số cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Hiện gia đình ông có 2 ha cà phê và chăn nuôi 6 con bò sinh sản. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất.

“Là người con của vùng đất xã Gào anh hùng, mình phải chăm chỉ lao động sản xuất, nâng cao đời sống để từ đó có cơ sở giúp đỡ người làng cùng phát triển”-ông Săng chia sẻ.

Trưởng thôn Rơ Châm Săng cho biết thêm: Ông là 1 trong 18 đảng viên của làng. Xác định việc học tập và làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi nhất, ông luôn tích cực nêu gương trong các phong trào thi đua. Không chỉ tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế, ông còn thường xuyên cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và giúp đỡ người dân tự lực vươn lên làm giàu.

Gia đình chị Siu Lát trước đây thuộc diện hộ nghèo do thiếu đất sản xuất. Sau khi được ông Săng động viên, chị đã vay vốn mua đất trồng cà phê. Mỗi năm tích lũy thêm một ít, đến nay, gia đình chị đã sở hữu 1,5 ha cà phê; đồng thời chăn nuôi thêm heo, gà… Gia đình chị Lát dần vươn lên trở thành hộ làm kinh tế giỏi với thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.

“Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ, mình đã học và làm theo Bác ở đức tính cần kiệm, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà gia đình mình tự lực vươn lên, chịu khó học hỏi để ngày càng phát triển”-chị Lát bộc bạch.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân làng A. Điều đó đã được thể hiện bằng nhiều việc làm tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Mỗi người dân, nhất là lớp trẻ của làng đã phát huy tốt truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, cùng chung sức xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ hơn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Anh Siu Klêh cho biết: “Là đoàn viên, tôi luôn phấn đấu học tập và làm theo Bác, luôn chăm lo phát triển sản xuất và quan tâm bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp”.

Những con đường trong làng A được nâng cấp và kiên cố hóa. Ảnh: Mai Ka

Những con đường trong làng A được nâng cấp và kiên cố hóa. Ảnh: Mai Ka

Ông Rơ Châm Duih-Bí thư Đảng ủy xã Gào-thông tin: Người dân làng A đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Làng có 100% hộ làm hàng rào, đào hố rác và di dời chuồng trại ra xa nhà ở; đóng góp 2.400 ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, đời sống bà con ngày càng ổn định khi thu nhập bình quân đạt 46 triệu đồng/người/năm.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã đề ra kế hoạch để triển khai việc học tập và làm theo lời Bác. 100% cán bộ, đảng viên có bản đăng ký kế hoạch cá nhân. Bà con cũng rất phấn khởi hưởng ứng bằng cách thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng gắn với xây dựng làng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

“Với nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân, làng A đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 13 năm liền và được Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là động lực để cán bộ và người dân làng A tiếp tục nỗ lực quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng phát triển”-Bí thư Đảng ủy xã Gào khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null