Đak Đoa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần cải thiện đời sống người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Võ Tiến Đông-Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa-cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với UBND và các tổ chức chính trị-xã hội thành viên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, ban hành kế hoạch và chương trình phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Còn ông Y Djit-Chủ tịch Hội Nông dân huyện thì cho hay: “Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng các mô hình sản xuất, tổ hội nghề nghiệp, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và giảm nghèo.

Đặc biệt, hội viên đã tham gia hiến đất, đóng góp nhiều tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công để góp phần thực hiện tiêu chí NTM tại các xã.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.750 lượt nông dân; cấp hơn 200 con bò sinh sản, tín chấp hơn 2.550 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân, phối hợp hỗ trợ cây giống cho hội viên tái canh hơn 1.000 ha cà phê...

Cán bộ xã Hà Bầu trao đổi với người dân về xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Cán bộ xã Hà Bầu trao đổi với người dân về xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Ở cấp xã, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm phối hợp thực hiện công tác xây dựng NTM. Ông Lữ Quốc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pết-thông tin: “Thời gian qua, UBND xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho người dân, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp xã giai đoạn 2021-2025.

Xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Các cơ sở chế biến nông sản, cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp, điện dân dụng, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ được hình thành, phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khoảng 12%, hộ cận nghèo chiếm 11%”.

Tại xã Nam Yang, quá trình xây dựng NTM đã xuất hiện nhiều điển hình trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, phát triển kinh tế trang trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đơn cử như ông Ngô Văn Tiên (thôn 4) nhiều năm qua đã chọn cà phê làm cây trồng chủ lực. Sau đó, ông tiếp tục phát triển thêm cây hồ tiêu, đồng thời áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel vào sản xuất nhằm tiết kiệm nguồn nước, giảm công lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ngoài sản xuất giỏi, ông Tiên còn tích cực tham gia công tác xã hội và chung tay xây dựng NTM. Hay như ông Huỳnh Mau (thôn 3) trồng 4 ha cà phê và hơn 10.000 trụ hồ tiêu, doanh thu đạt trên 1,8 tỷ đồng/năm; đồng thời tạo việc làm cho hơn 30 lao động tại chỗ.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ cuối năm 2021 đến nay, Đảng ủy thị trấn Đak Đoa đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Xây dựng thị trấn Đak Đoa đạt các tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị văn minh, định hướng đến năm 2030”.

Ông Nguyễn Văn Trung-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn-cho hay: “Cùng với lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thị trấn đã vận động người dân lắp đặt được 250 camera tại các gia đình và một số tuyến đường. Đồng thời, củng cố và phát huy vai trò hoạt động của 112 tổ tự quản an ninh tại khu dân cư với 1.231 thành viên, góp phần phòng-chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Thị trấn cũng đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai trồng cây xanh trên các tuyến đường nội thị, sửa chữa điện chiếu sáng các tuyến đường, ra quân kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”.

Người dân tổ dân phố 5 (thị trấn Đak Đoa) tham gia dọn vệ sinh và chăm sóc cây xanh trong khu dân cư. Ảnh: T.N

Người dân tổ dân phố 5 (thị trấn Đak Đoa) tham gia dọn vệ sinh và chăm sóc cây xanh trong khu dân cư. Ảnh: T.N

Hưởng ứng cuộc vận động, cán bộ thôn H’lâm đã vận động người dân thực hiện tốt quy ước, hương ước, thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, khai thông hệ thống kênh mương dài 1,5 km dẫn nước phục vụ sản xuất, tu sửa 1 km đường giao thông nội đồng, tham gia góp kinh phí 850 triệu đồng và hơn 200 ngày công để làm đường giao thông nông thôn dài 1,5 km.

Còn tổ dân phố 5 là đơn vị hơn 10 năm giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” của thị trấn. Ông Phan Thanh Hải-Tổ trưởng tổ dân phố 5-chia sẻ: “Tổ dân phố vận động người dân đóng góp kinh phí lắp điện chiếu sáng ở các tuyến đường trong tổ, lắp camera an ninh ở các tuyến đường trọng điểm, thành lập được các tuyến đường tự quản văn minh đô thị.

Thường xuyên vận động bà con tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thu gom rác thải, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường bày bán hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông…

Các đoàn thể như Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên, người dân quan tâm chăm sóc cây xanh, góp phần tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, văn minh”.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null