Lâm sản-vừa mừng xuất khẩu, vừa lo cháy rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những tháng đầu năm 2019, gỗ và các sản phẩm từ gỗ được coi là điểm sáng trong xuất khẩu nông sản khi cả sản lượng và kim ngạch đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, cảnh báo cháy rừng ở khắp các địa phương cũng đe dọa đến những cánh rừng – nguyên liệu quan trọng cho chế biến gỗ.
Hưởng lợi nhờ CPTPP
Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 4.2019 ước đạt 875 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,278 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất siêu là 2,488 tỷ USD.
 
Xuất khẩu gỗ 4 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng khá. Ảnh: I.T

Bộ Công Thương đánh giá, nhờ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực và triển vọng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ được ký phê duyệt trong năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được dự báo sẽ khả quan trong thời gian tới.

Lâm sản xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung tại 5 thị trường: Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.

Bộ Công Thương đánh giá, nhờ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực và triển vọng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ được ký phê duyệt trong năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được dự báo sẽ khả quan trong thời gian tới.
Đơn cử như thị trường Mỹ, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ sang thị trường này đã tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trị giá hơn 1 tỷ USD, đưa thị phần của thị trường này tăng lên 45,4%. Xuất khẩu gỗ sang Nhật Bản cũng tăng 15,2%, đạt hơn 305 triệu USD trong 3 tháng đầu năm nay. Theo cam kết trong CPTPP của Nhật Bản, nếu khối lượng nhập khẩu không vượt quá ngưỡng quy định, thuế sẽ giảm dần từ 6% về 0 vào năm thứ 16.
Theo Bộ Công Thương, với đà tăng trưởng hiện nay và nhiều yếu tố hỗ trợ, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nửa đầu năm 2019 sẽ tăng từ 16 – 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dư địa cho ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam vẫn còn khá lớn khi thị trường sản phẩm gỗ và đồ nội thất thế giới ngày càng rộng mở. Chưa kể, Việt Nam đang có lợi thế về các hiệp định thương mại tự do, thuế nhập khẩu sẽ tiếp tục được cắt giảm hoặc xóa bỏ, tạo lợi thế cạnh tranh.
Hiện, nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước đã có đơn hàng đến hết năm 2019 với mức tăng trưởng khả quan, đánh dấu một năm tiếp tục có nhiều thành công của ngành.
Lo cháy rừng
Bên cạnh niềm vui kim ngạch xuất khẩu tăng, hiện ngành lâm nghiệp đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương.
Cụ thể, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Quảng Bình có nhiều diện tích rừng đang trong cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.
Các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái có nhiều diện tích rừng đang trong cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp rất nguy hiểm.
Trong khi đó, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đã có 8 vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại Sơn La và Điện Biên chỉ trong 2 ngày 18 – 19.4.
Cụ thể, tại Điện Biên, vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại các huyện Tuần Giáo và Điện Biên từ 7 giờ 30 ngày 18.4 đã thiêu rụi khoảng 17ha rừng.
Còn tại Sơn La, 7 vụ cháy liên tiếp đã xảy ra tại các xã Mường Hum (huyện Sông Mã), xã Chiềng On (huyện Yên Châu) và địa bàn các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Sốp Cộp. Thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, các vụ cháy rừng trên địa bàn đã thiêu rụi trên 29ha rừng.
Trước nguy cơ cháy rừng cao ở nhiều địa phương, ngày 22.4, Bộ NNPTNT đã có công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương cấp bách triển khai ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. 
Trong công văn, Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn đề nghị, các địa phương đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tuần tra ở những khu vực nguy cơ cháy rừng cao, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa, phát hiện kịp thời điểm cháy, huy động các lực lượng dập tắt ngay, không để xảy ra cháy lớn.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng.
Khánh Nguyên (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null