(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản giao Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, làm rõ vụ việc “xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép mà Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh.
(GLO)- Dù kinh tế thế giới biến động, ngành chế biến gỗ và lâm sản vẫn duy trì tăng trưởng, khẳng định vai trò trụ cột trong xuất khẩu của tỉnh. Sự linh hoạt của doanh nghiệp cùng đồng hành của chính quyền đang tạo sức bật cho ngành vươn ra thị trường toàn cầu.
(GLO)- Sáng 26-9, tại phường Quy Nhơn, Hội đồng Quản lý rừng (FSC) tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức hội thảo “Chứng chỉ FSC - Kết nối chuỗi sản xuất bền vững hỗ trợ bảo vệ rừng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu”.
(GLO)- Khi Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị thực thi Quy định không gây mất rừng (EUDR), các doanh nghiệp ngành hàng nông-lâm sản ở Gia Lai buộc phải bước ra “sân chơi” toàn cầu bằng “hộ chiếu xanh”.
(GLO)- Rạng sáng 4-6, lực lượng tuần tra phòng-chống tội phạm của xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) phát hiện và tạm giữ 2 phương tiện vận chuyển cây thông không rõ nguồn gốc.
(GLO)- Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có hơn 700 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Tâm lý tự ti, mặc cảm là rào cản ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ.
Đối tượng Quý tham gia trong vụ khai thác hơn 147m3 gỗ trái phép tại khoảnh 6, tiểu khu 692 (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã ra đầu thú. Đối tượng còn lại Võ Văn Đức (tên gọi khác là Na) đang lẩn trốn, được vận động sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
(GLO)- Hiệp hội ngành hàng là kênh đối thoại hiệu quả và thiết thực giữa nhà nước với doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của hội viên. Tại Gia Lai, ý tưởng thành lập hiệp hội ngành hàng đã manh nha rất lâu, tuy nhiên đến nay vẫn trong tình trạng… mạnh ai nấy làm.
(GLO)- Với đức tính cần cù và khả năng sáng tạo, nhiều hộ gia đình ở xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã gầy dựng cuộc sống sung túc nơi miền quê mới.
(GLO)- Ngày 25-1, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV-PTR) năm 2023; triển khai kế hoạch bảo vệ rừng trước, trong, sau Tết Nguyên đán và năm 2024.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Tháo gỡ “điểm nghẽn” để thực hiện hiệu quả Đề án 06; Vạch trần bộ mặt đối tượng tung tin đồn “ma lai” xuất hiện ở buôn H'Lang; Kông Chro: Tạm giữ 5 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép…
(GLO)- Sáng 12-1, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 và Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
(GLO)- Sáng 28-12, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Chun (SN 1995), ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Keo (SN 2000; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Kbang: Bắt đối tượng truy nã vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; Chương trình đặc biệt "Giữ trọn lời thề" sẽ được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Đại Đoàn Kết; Ayun Pa bổ sung gần 20 tỷ đồng cho 4 nhiệm vụ; Gia Lai: Bế mạc khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023; Krông Pa: 63 em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng sống “Tôi muốn trưởng thành”.
(GLO)- Ngày 6-7, ông Võ Đình Huy-Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết: UBND xã vừa chuyển hồ sơ vụ vận chuyển trái phép hơn 1,9 m3 gỗ sang cho Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang xử lý theo quy định của pháp luật.
(GLO)- Tầm khoảng tháng tư, tháng năm (âm lịch) là mùa mật ong ở Tây Nguyên. Hàng năm, đồng bào Bahnar, Jrai ở các buôn làng sống gần rừng đi thu hoạch mật ong và các nguồn lâm sản khác đem bán để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
(GLO)- Sáng 14-6, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị thành viên để sơ kết công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 7 tháng năm 2022 ước đạt 10,42 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, đơn hàng xuất khẩu gỗ giảm đang khiến các doanh nghiệp trong ngành gỗ đau đầu.
Chiều 22/7, Công an huyện Ea H'leo cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Anh (SN 1987) ở thôn 3, xã Ea Sol để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
(GLO)- Năm 2021, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 437 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 17,7% so với năm 2020. Tang vật, phương tiện vi phạm gồm: 766,6 m3 gỗ; 383 ster củi; 7.570 kg cành nhánh, gốc rễ; 129 kg động vật rừng và một số lâm sản khác; 81 xe ô tô, 77 xe công nông, xe độ chế, 160 xe máy và 54 máy cưa.
Ngày 26-11, lãnh đạo Huyện ủy Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) thông tin, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hoàng Sa, Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Giác.
(GLO)- Sáng 1-10, đoàn công tác của Sở Công thương đã có buổi làm việc với huyện Đak Pơ về tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về công thương và khảo sát các vị trí phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ trong 7 tháng năm 2021 tăng trưởng vô cùng ấn tượng nhờ thị trường Mỹ tăng mua. Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam khiến việc sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó.