Vụ đốn hạ 147m3 gỗ ở biên giới: Thêm đối tượng đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng Quý tham gia trong vụ khai thác hơn 147m3 gỗ trái phép tại khoảnh 6, tiểu khu 692 (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã ra đầu thú. Đối tượng còn lại Võ Văn Đức (tên gọi khác là Na) đang lẩn trốn, được vận động sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Xuân Quý tại cơ quan công an.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sa Thầy, Kon Tum cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y vận động đối tượng Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1984, trú tại thôn Đắk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) ra đầu thú.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Quý là đối tượng tham gia trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra vào tháng 8/2022 tại khoảnh 6, tiểu khu 692, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy với hơn 147m3 gỗ trái phép. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố 5 đối tượng, trong đó đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố và đưa ra xét xử đối với 3 đối tượng.

Đối với Quý, ngày 8/4, sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Quý về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Quý.

Công an huyện Sa Thầy cùng Viện KSND huyện đến nhà các đối tượng gửi thư kêu gọi đầu thú.
Công an huyện Sa Thầy cùng Viện KSND huyện đến nhà các đối tượng gửi thư kêu gọi đầu thú.
Hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép ở khoảnh 6, tiểu khu 692, xã Mô Rai.
Hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép ở khoảnh 6, tiểu khu 692, xã Mô Rai.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng. Đồng thời phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi kiên trì vận động, thuyết phục, nhiều lần gửi thư kêu gọi đầu thú đến người thân của đối tượng. Sau khi biết bản thân không thể trốn tránh, Quý đã nhận thức được những sai phạm của mình nên đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và các đối tượng cùng phạm tội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi ra đầu thú, Quý nhắn nhủ Võ Văn Đức (tên gọi khác là Na, trú ở số 56 đường Nguyễn Tri Phương, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang lẩn trốn hãy sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Võ Văn Đức.

Được biết, sau khi vụ án bị phát hiện, các đối tượng trong vụ khai thác lâm sản đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Điều này gây khó khăn trong việc điều tra, xử lý của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Sa Thầy).

Theo Tiền Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null