Quan tâm hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng - Kỳ 1: Chung tay xóa bỏ mặc cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có hơn 700 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Tâm lý tự ti, mặc cảm là rào cản ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ.

Để tháo gỡ “nút thắt” vô hình ấy, lực lượng Công an phối hợp cùng chính quyền địa phương đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả giúp người lầm lỗi làm lại cuộc đời.

Rũ bỏ quá khứ

Anh Nguyễn Văn Sơn (29 tuổi, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang) từng chấp hành án phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Trong thời gian chấp hành án, anh luôn ấp ủ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Đầu tháng 12-2024, chúng tôi theo chân cán bộ Công an xã Sơ Pai đến thăm gia đình anh Sơn. Vì bố mẹ đều đã lớn tuổi nên sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, anh Sơn ở nhờ nhà chị ruột.

Ông Nguyễn Văn Sáu (61 tuổi, thôn 4, xã Sơ Pai, anh rể của anh Sơn) chia sẻ: “Tuổi trẻ có những lúc suy nghĩ còn bồng bột, thiếu chín chắn nên Sơn đã có hành vi sai trái và phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Những ngày Sơn ở trại giam, khi đến thăm, vợ chồng tôi đều động viên và mong em sớm được trở về để làm lại cuộc đời.

Từ khi Sơn mãn hạn tù trở về, Công an xã Sơ Pai và chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên nhằm giúp em sớm vượt qua mặc cảm để ổn định cuộc sống”.

2.jpg
Luôn cần mẫn, chăm chỉ trong công việc, sống tình nghĩa với bà con dân làng, anh Sơn được bà con ở địa phương quý mến. Ảnh: H.T

Trong 2 năm (2023-2024), lực lượng Công an các địa phương trong tỉnh đã hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cư trú cho 817 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; cấp, đổi lại căn cước công dân cho 886 người. Các đơn vị chức năng hoàn thành thủ tục xóa án tích cho 755 người; tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý hơn 500 trường hợp. Sở Tư pháp cập nhật hơn 2.400 thông tin về tình hình án tích của người chấp hành xong án phạt tù, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 113 người.

Được sự hỗ trợ của vợ chồng anh rể, anh Sơn vay mượn tiền mua được 1 xe tải chở vật liệu xây dựng và 1 máy múc.

“Những ngày đầu trở về địa phương, tôi luôn có cảm giác mặc cảm, tự ti. Nhưng được người thân và cán bộ địa phương động viên, tôi đã suy nghĩ lại và quyết tâm làm lại cuộc đời. Do bố mẹ đã già yếu, tôi không đủ điều kiện bảo lãnh để được vay vốn tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú nên bản thân phải cố gắng nhiều hơn”-anh Sơn tâm sự.

Đại úy Trần Hải Âu-Cán bộ Công an xã Sơ Pai-cho biết: “Để động viên những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã đã cắt cử cán bộ thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để động viên họ. Với sự gần gũi, chia sẻ chân tình của người thân cùng lực lượng Công an và cán bộ xã, những người từng lầm lỗi đã biết cách vượt qua mặc cảm để vươn lên, sống có ích cho gia đình và xã hội. Sau khi mãn hạn tù, anh Sơn đã bắt tay vào việc phát triển kinh tế, sống cởi mở với mọi người”.

Chia sẻ, động viên kịp thời

Chị Nguyễn Thị Huyền (42 tuổi, trú tại tổ 3, thị trấn Kbang) từng chấp hành 7 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Cuối năm 2023, chị Huyền mãn hạn tù trở về địa phương. Trong mắt bà con lối xóm, chị Huyền là người mạnh bạo, miệng nói tay làm. Ấy vậy mà sau thời gian chấp hành án phạt tù trở về, bản thân chị không tránh khỏi tâm lý tự ti, mặc cảm, ngại tiếp xúc với mọi người.

Chị chia sẻ: “Những ngày đầu trở về, lòng tôi cảm thấy trống rỗng. Gặp ai, tôi cũng có suy nghĩ ánh mắt đang dò xét mình. Những lúc một mình, tôi thấy buồn, gia đình cũng động viên nhưng cảm giác tự ti cứ nặng trĩu, đầu óc thường suy nghĩ mông lung.

Khi được cán bộ Công an thị trấn Kbang thường xuyên động viên, chia sẻ, tôi dần lấy lại sự tự tin, tập trung vào công việc buôn bán để có thu nhập”.

3.jpg
Thông qua mô hình “Điểm tựa cộng đồng”, Công an thị trấn Kbang luôn động viên, chia sẻ với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Ảnh: H.T

Chị Cao Thị Lan-Tiểu thương tại chợ thị trấn Kbang-tâm sự: “Tôi và Huyền buôn bán ở chợ nên quen biết nhau. Tôi thường xuyên động viên Huyền quyết tâm tạo dựng tương lai sau này tốt đẹp hơn. Được sự động viên của mọi người, đến nay, Huyền sống rất tích cực, luôn yêu thương hỗ trợ mọi người”.

Thượng úy Bùi Văn Duy-Phó Trưởng Công an thị trấn Kbang-thông tin: “Trên địa bàn thị trấn Kbang có 28 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thời gian qua, Công an thị trấn thường xuyên tranh thủ người có uy tín, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động, quan tâm, chia sẻ cũng như động viên những người lầm lỗi sớm xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống.

Công an thị trấn Kbang cũng đã xây dựng mô hình “Điểm tựa cộng đồng”. Thông qua hoạt động của mô hình đã phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chính quyền cơ sở trong việc giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù. Đến nay, hầu hết những trường hợp mãn hạn tù trở về địa phương đã xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật”.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

null