Krông Pa tăng cường kiểm tra, xử lý xe máy độ chế

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Để phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm và yêu cầu chủ cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn không tham gia độ chế hoặc mua bán xe máy độ chế.

Trên các tuyến đường liên thôn, liên xã hay dọc tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn các xã: Ia Rmok, Krông Năng, Ia Hdreh, Chư Drăng, Uar, Ia Rsươm của huyện Krông Pa không khó để bắt gặp những chiếc xe máy độ chế.

Đây là loại xe “nhiều không”: không giấy tờ, không số khung số máy, không gương chiếu hậu, không biển kiểm soát, còi, đèn chiếu sáng và hầu hết các bộ phận được hoán cải tối đa. Các xe máy độ chế với đủ các chủng loại, kích cỡ khác nhau nhưng có chung đặc điểm là chở được nhiều hàng hóa mỗi khi lên nương, lên rẫy.

Anh Ksor Thin (làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) điều khiển xe “nhiều không” lưu thông trên quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện dừng xe kiểm tra. Vì là xe máy độ chế, không có giấy tờ xuất trình nên anh bị xử phạt, tạm giữ phương tiện.

“Vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên tôi mua xe cũ với giá rẻ về độ chế lại để vận chuyển nông sản về nhà hoặc chở phân bón lên rẫy”-anh Thin trần tình.

cong-an-huyen-krong-pa-tich-thu-xe-may-do-che-cua-nguoi-dan-vi-pham-cac-quy-dinh-ve-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-6046.jpg
Công an huyện Krông Pa tịch thu xe máy độ chế của người dân vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: M.P

Còn anh Nay Dơn (buôn Chư Krih, xã Chư Drăng) thì cho biết: “Trong buôn có nhiều gia đình sử dụng xe máy độ chế như thế này, thậm chí có nhà đến 2-3 chiếc. Giá rẻ nên người dân mua về đi rẫy. Biết xe độ chế mất an toàn giao thông nhưng lại chở được nhiều hàng nông sản, phân bón”.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Rok-Chủ tịch UBND xã Chư Drăng-thông tin: Ban An toàn giao thông xã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chỉ sử dụng xe máy độ chế vận chuyển nông sản, phân bón ở những khu vực nương rẫy. Bởi đây là loại phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Cùng với đó, lực lượng chức năng của xã cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường liên xã để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, trong đó có loại phương tiện này.

Huyện Krông Pa có hơn 5 ngàn xe máy độ chế. Đây là loại xe được độ chế, lắp ráp không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Thời gian qua, Công an huyện Krông Pa cũng thường xuyên tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở chuyên độ chế xe bán cho người dân sử dụng để có biện pháp nhắc nhở, xử lý. Qua đó, đã yêu cầu 93 cơ sở trên địa bàn ký cam kết tuyệt đối không được độ chế xe máy.

Anh Lê Xuân Tiến-Chủ cơ sở sửa chữa xe máy Xuân Tiến (buôn Chư Tung, xã Ia Hdreh) cho biết: Sau khi được Công an nhắc nhở, tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm, quy định xử phạt hành vi sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái phép, anh đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Cụ thể, không tham gia sửa chữa, lắp ráp, độ chế các loại phương tiện giao thông dưới mọi hình thức.

1-2264.jpg
Anh Lê Xuân Tiến-Chủ cơ sở sửa chữa xe máy ở xã Ia Hdreh (huyện Krông Pa) ký cam kết không tham gia độ chế xe máy. Ảnh: M.P

Đại úy Trần Đức Anh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) cho biết: Công an huyện tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng loại phương tiện này; đồng thời yêu cầu Công an các xã rà soát, thống kê tất cả các trường hợp có sử dụng xe độ chế trên địa bàn huyện để vận động người dân không sử dụng xe máy độ chế tham gia giao thông.

“Cùng với việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, Công an huyện còn yêu cầu các cơ sở ký cam kết không lắp ráp xe độ chế để bán cho người dân trên địa bàn. Mặt khác, lực lượng Công an từ huyện đến xã tăng cường tuần tra kiểm soát, tiến hành nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”-Đại úy Trần Đức Anh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến

(GLO)- Ngày 10-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến bằng hình thức khiển trách.

Thông tin mới về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Thông tin mới về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Tổng cục Thuế cho biết đang nghiên cứu xem xét sửa chính sách cấm xuất cảnh vì nợ thuế với các vấn đề liên quan đề xuất ngưỡng nợ thuế phù hợp với từng đối tượng, cân nhắc, xem xét người chịu trách nhiệm là đại diện pháp luật hay chủ sở hữu, người nắm giữ cổ phần doanh nghiệp.

 Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 9-10, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2024, với chủ đề "Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp".

Chở trái phép 8,7 m3 gỗ dầu và hơn 1 ster củi

Chở trái phép 8,7 m3 gỗ dầu và hơn 1 ster củi

(GLO)- Chiều 9-10, ông Trần Anh Tài-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông-cho biết: Sau khi tạm giữ xe tải BKS 77H-034.44, lượng chức năng huyện tiến hành đo đếm khối lượng gỗ chất trên thùng xe. Kết quả, xe tải này vận chuyển trái phép 8,7 m3 gỗ dầu và hơn 1 ster củi.

Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả

Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho hay, nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng để giúp bà Lan khắc phục hậu quả. Luật sư đã nộp đơn đề nghị và chờ thông báo cho phép sẽ tiến hành nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan nhà nước.