Krông Pa hướng đến xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để phát huy hiệu quả canh tác, hướng đến xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao, huyện Krông Pa đã triển khai dự án hỗ trợ giống lúa HG12, LH12, BĐR999 cho 848 hộ dân trên địa các xã Phú Cần, Ia Rmok, Chư Gu, Chư Drăng để đưa vào sản xuất với diện tích 449 ha.

286-ho-dan-tai-xa-ia-rmok-duoc-ho-tro-100-giong-lua-hg12-tren-quy-mo-140-ha-7774.jpg
Dự án hỗ trợ giống lúa mới HG12, LH12, BĐR999 cho 848 hộ dân tại xã Phú Cần, Ia Rmok, Chư Gu, Chư Drăng sản xuất với diện tích 449 ha. Ảnh: Lê Nam

Lúa là một trong những cây trồng chủ lực trên địa bàn các xã Phú Cần, Ia Rmok, Chư Gu, Chư Drăng với diện tích gieo trồng hàng năm hơn 2.500 ha. Tuy nhiên, tại các xã này, nhiều hộ trồng lúa vẫn áp dụng phương thức gieo trồng truyền thống khi tận dụng lại các giống lúa cũ để gieo sạ lại; mật độ gieo sạ dày từ 200-300kg giống/ha dẫn đến sâu bệnh gây hại, năng suất, sản lượng thấp. Ngoài ra, người dân thường bón phân không cân đối, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách).

Để nâng cao hiệu quả canh tác, hướng đến xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao, huyện Krông Pa đã triển khai dự án hỗ trợ giống lúa mới HG12, LH12, BĐR999 cho 848 hộ dân trên địa bàn 4 xã với diện tích 449 ha. Tổng kinh phí dự án hơn 1,3 tỷ đồng. Người dân tham gia dự án được hỗ trợ 100% giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, được hưởng 100% sản phẩm khi thu hoạch.

nguoi-dan-xa-chu-gu-tham-quan-mo-hinh-trong-giong-lua-moi-bdr999-cho-nang-suat-moi-hecta-duoc-hon-7-tan-2044.jpg
Người dân xã Chư Gu tham quan mô hình trồng giống lúa mới BĐR999 cho năng suất hơn 7 tấn/ha. Ảnh: Lê Nam

Ông Nay Thân-buôn Chư Bang (xã Chư Gu) phấn khởi nói: “Nhà tôi được hỗ trợ giống lúa BĐR999 để gieo trồng trên diện tích 3 sào. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bón phân hợp lý nên lúa phát triển tốt, sản lượng thu được hơn 1,8 tấn, cao hơn so với giống lúa cũ. Ngoài ra, giống lúa này có thời gian sinh trưởng ngắn hơn, chất lượng gạo dẻo và thơm hơn”.

Tương tự, huyện Krông Pa đã hỗ trợ 100% giống lúa HG12 cho 286 hộ dân của xã Ia Rmok để gieo sạ trên diện tích 140 ha. Vụ Mùa 2024, gia đình ông Ksor Ngun (buôn Gôm Gốp, xã Ia Rmok) đã đăng ký tham gia mô hình trồng giống lúa HG12 trên diện tích hơn 3 sào và được hỗ trợ 100% giống. Bên cạnh đó, gia đình ông được hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc nên năng suất lúa đạt cao. Ông Ngun cho hay: “Vừa rồi tôi được hỗ trợ giống lúa HG12 để trồng. Nhà tôi mới gặt xong và thu được gần 1,9 tấn lúa. Ngoài ra, tôi thấy việc gieo sạ giống mới này đã giúp giảm từ 7-8 kg giống/sào, giảm phân bón, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật nên tiết kiệm được chi phí đầu tư. Ngoài ra, cây lúa phù hợp với khí hậu ở đây, không bị ngã đổ, các loại sâu bệnh gây hại trên cây lúa ít, chất lượng gạo ăn cũng thơm ngon hơn nhiều so với các giống lúa cũ”.

nguoi-dan-xa-ayun-thu-hoach-lua-vu-mua-2022-3622.jpg
Người dân xã Chư Gu thu hoạch lúa vụ Mùa 2024. Ảnh: Lê Nam

Ông Ksor Yim-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rmok-cho hay: Hàng năm, người dân trên địa bàn xã canh tác lúa nước trên diện tích hơn 400 ha. Tuy nhiên, người dân thường sử dụng giống cũ từ những vụ trước để gieo sạ lại, dẫn đến giống bị thoái hóa, thời vụ gieo sạ không tập trung, chế độ chăm sóc chưa bài bản nên năng suất thường chỉ đạt 5-5,5 tấn/ha. Nhờ có giống lúa mới, được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật nên năng suất lúa đạt bình quân gần 7 tấn/ha, cao hơn so với giống cũ. “Hiện nay, người dân trên địa bàn không còn sản xuất lúa để ăn mà đã hướng đến sản xuất lúa mang tính hàng hóa. Do đó, việc triển khai các mô hình sẽ giúp người dân tiếp cận được với các giống lúa mới chất lượng cao để từng bước áp dụng vào sản xuất. Tuy nhiên, để người dân nắm bắt đầy đủ khoa học kỹ thuật cần phải mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc các giống lúa mới để nâng cao hiệu quả sản xuất. Có như vậy mới giúp người dân sản xuất lúa bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rmok thông tin thêm.

nguoi-dan-ia-pa-thu-hoach-lua-vu-mua-2023-bang-may-gat-dap-lien-hop-7528.jpg
Người dân huyện Krông Pa thu hoạch lúa vụ Mùa 2024. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Dự án này nhằm góp phần định hướng cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tập quán canh tác, hướng đến thâm canh những giống lúa mới nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, giúp người trồng lúa tiếp cận với giống lúa mới năng suất, chất lượng cao để dần thay thế các giống lúa cũ đã bị thoái hoá.

“ Dự án còn giúp người dân tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, nâng cao năng suất lúa, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống. Từng bước phát triển vùng sản xuất lúa tập trung, cánh đồng một giống chất lượng theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, thông qua dự án này sẽ là tiền đề xây dựng thương hiệu lúa, gạo chất lượng cao huyện Krông Pa trong thời gian tới. Từ đó, nâng cao mức thu nhập của người dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển”- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null