Xã hội hóa khuyến nông thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kết nối doanh nghiệp, nông dân và các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xây dựng các mô hình chuyển giao giống lúa mới năng suất chất lượng cao để từng bước đưa vào sản xuất đại trà.

Đây là hình thức xã hội hóa khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để người dân tiếp cận sản xuất mang lại giá trị và lợi nhuận cao hơn.

Đột phá từ khâu giống

Năm 2021, HTX Nông nghiệp Đại Đồng (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) bắt đầu tiếp cận giống lúa mới năng suất, chất lượng cao TBR97 để sản xuất thử nghiệm. Sau 2 vụ đưa vào sản xuất, chất lượng gạo thơm ngon, mềm và năng suất cao hơn so với những giống lúa truyền thống trên địa bàn nên đã đưa vào trồng đại trà. Từ đây, HTX đã đầu tư xây dựng thành sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Ông Hà Quang Hiển-Giám đốc HTX-cho biết: Quá trình trồng, chăm sóc, HTX tổng kết thấy giống lúa TBR97 có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng ngắn, ít ngã đổ, phù hợp với trình độ canh tác của người dân. Bên cạnh đó, giống lúa TBR97 trồng ở vụ Đông Xuân ít bị bệnh rầy nâu gây hại và năng suất bình quân đạt 9 tấn/ha, còn trồng ở vụ mùa tuy có giảm nhưng cũng đạt 7,5-8 tấn/ha, cao hơn so với các giống lúa trước.

“Từ 5 ha ban đầu, hiện nay, HTX chủ động liên kết với khoảng 500 hộ nông dân trên địa bàn mở rộng diện tích sản xuất lên 140 ha để trồng giống lúa TBR97. Đây là bước đột phá mới trong sản xuất lúa nước của địa phương”-ông Hiển nói.

1-8960.jpg
Mô hình trình diễn giống lúa TBR87 tại huyện Ia Grai. Ảnh: N.D

Từ hiệu quả mang lại, năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký kết với Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed hợp tác khảo nghiệm trình diễn các giống lúa mới nguyên chủng của ThaiBinh Seed để chuyển giao cho người dân sản xuất.

Là một trong những người đầu tiên thành công khi phối hợp với ngành Nông nghiệp huyện Chư Păh và Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung-Tây Nguyên triển khai trình diễn giống lúa nước BC15 và TBR97 trên diện tích 1 ha, ông Nguyễn Văn Thuận (xã Chư Đang Ya) cho biết: “Qua thu hoạch thực tế năng suất các giống lúa này đạt 7,5 tấn/ha, cao hơn khoảng 1 tấn/ha so với những ruộng lúa đối chứng sử dụng giống lúa truyền thống. Vụ mùa 2024, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã tiếp cận sản xuất các giống lúa chất lượng cao này”.

Cầu nối nông dân và doanh nghiệp

Những năm gần đây, Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung-Tây Nguyên phối hợp với ngành Nông nghiệp Gia Lai và các địa phương trong tỉnh xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa nước chất lượng cao giúp nông dân và các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất.

Trong đó, vụ Đông Xuân 2023-2024, Công ty triển khai khoảng 5,2 ha tại các huyện: Chư Prông, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai và Ia Pa. Vụ mùa 2024 triển khai tại các huyện Krông Pa, Ia Pa, Chư Păh, Chư Pưh và thị xã Ayun Pa bằng những giống lúa chất lượng cao như TBR97, OM468, TBR87, BC15.

Qua theo dõi cho thấy, hầu hết các giống lúa này đều phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở các vùng, năng suất cao hơn so với giống lúa cũ gần 1 tấn/ha và có nhiều ưu điểm vượt trội như thân cứng ít ngã đổ và ít sâu bệnh gây hại…

Ông Lê Văn Nguyên-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa-cho biết: Ban đầu, đơn vị xây dựng mô hình trình diễn giống lúa mới với diện tích 1-2 ha để người dân học tập, sau đó mới áp dụng đưa vào sản xuất đại trà. Hiện nay, những giống lúa như TBR97, TBR87, BC15 cho kết quả phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương.

dong-dao-nguoi-dan-xa-ia-pet-huyen-dak-doa-tham-quan-hoc-tap-mo-hinh-lua-chat-luong-cao-nam-2023-6463.jpg
Đông đảo người dân xã Ia Pết( huyện Đak Đoa) tham quan, học tập mô hình lúa chất lượng cao năm 2023. Ảnh: N.D

Trao đổi với P.V, ông Phạm Hữu Phước-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh-thông tin: Thực hiện chủ trương xã hội hóa khuyến nông, những năm gần đây ngành Nông nghiệp đã mời gọi các doanh nghiệp sản xuất cung ứng giống lúa nước chất lượng cao xây dựng mô hình trình diễn để người dân học tập, trong đó có Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung-Tây Nguyên đã triển khai trình diễn các giống lúa TBR97, BC15… tại các địa phương trong tỉnh. “Hiện Trung tâm đang triển khai thực hiện dự án “phân viên dúi sâu” trên cây lúa tại huyện Ia Pa. Mô hình mới đang phát huy hiệu quả khi chỉ sử dụng phân bón 1 lần được dúi sâu dưới chân ruộng từ lúc gieo sạ đến thu hoạch rất tiện lợi. Vì vậy, cùng với đưa giống lúa năng suất chất lượng cao vào sản xuất, kết hợp với cách sử dụng phân bón theo phương pháp mới này hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cao trong thời gian tới”-ông Phước nói.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.