Kông Chro phát huy vai trò tuyên truyền viên pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật người dân tộc thiểu số ở huyện Kông Chro đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.
Bà Đinh Thị Blách-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Ma (thứ 2 từ phải sang) tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: R.H

Bà Đinh Thị Blách-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Ma (thứ 2 từ phải sang) tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: R.H

Xã Ya Ma có 10 tuyên truyền viên pháp luật, trong đó, 6 tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số. Bà Đinh Thị Blách-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã là một trong những tuyên truyền viên pháp luật. Bà cho biết: Toàn xã có 451 hộ với 2.443 khẩu, đồng bào Bahnar chiếm gần 96%. Để góp phần thay đổi thói quen trong nếp sinh hoạt của người dân, bà tích cực tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, bà Blách phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã hỗ trợ các thủ tục để tạo điều kiện cho người dân vay vốn từ các chương trình ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để xây dựng công trình vệ sinh. Mới đây, xã có thêm 89 hộ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Ông Đinh Văn Chơt (làng Tnung-Măng, xã Ya Ma) chia sẻ: “Trước kia, gia đình tôi sử dụng giếng chung của làng và lấy nước từ suối. Còn việc vệ sinh cá nhân thì phải vào rừng nên rất bất tiện. Năm 2023, từ số tiền tích góp được, gia đình xây dựng công trình vệ sinh với kinh phí 30 triệu đồng. Từ khi có nhà tắm, nhà tiêu đạt chuẩn, mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình thuận tiện, sạch sẽ hơn”.

Bà Blách cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người dân xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. “Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, tôi sử dụng cả tiếng phổ thông và Bahnar để nêu rõ hệ lụy, chế tài xử phạt của pháp luật liên quan đến tảo hôn. Với cách làm này, người dân dễ dàng tiếp thu thông tin và chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, xã không có trường hợp tảo hôn”-bà Blách nói.

Cũng với vai trò là tuyên truyền viên, bà Đinh Thị Byer-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Húp (xã Kông Yang) đã dành nhiều thời gian đến từng nhà dân tìm hiểu về hoàn cảnh, đời sống để có cách tuyên truyền, vận động hợp lý nhằm giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo.

Làng Húp có 45 hộ/189 khẩu với 100% là người Bahnar. Trước đây, người dân trong làng chủ yếu trồng bắp, mì. Do ít đầu tư chăm sóc nên năng suất thấp, không đảm bảo đời sống. Để thay đổi tập quán canh tác, bà vận động người dân chuyển đổi sang trồng mía, keo. Đồng thời, liên hệ với chính quyền địa phương, doanh nghiệp để tạo điều kiện hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc cây trồng đảm bảo hiệu quả.

Huyện Kông Chro hiện có 17 báo cáo viên pháp luật, 153 tuyên truyền viên pháp luật cơ sở. Trong đó, 2 báo cáo viên pháp luật, 112 tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số.

“Để người dân tin và làm theo, tôi đã mạnh dạn trồng 1 ha mía. Sau 1 năm trồng, nhận thấy hiệu quả của cây mía, nhiều gia đình chủ động đến học hỏi, làm theo. Đến nay, phần lớn người dân trong làng đã trồng mía với diện tích 53,5 ha. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, giá mía tăng cao nên đời sống của bà con được cải thiện. Tôi còn giúp đỡ các gia đình khó khăn nhận nuôi bò rẽ. Hiện làng chỉ còn 19 hộ nghèo”-bà Byer bộc bạch.

Với những đóng góp của mình, năm 2022, bà Byer được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022. Năm 2023, bà được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Súy-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-thông tin: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật người dân tộc thiểu số luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; có đủ kiến thức, kỹ năng và am hiểu phong tục tập quán địa phương. Họ chính là “cầu nối” đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

null