Gia Lai: Bắt giữ đối tượng trộm chuyên nghiệp đã có 5 tiền án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị đang làm thủ tục tạm giữ hình sự Lê Phước Khải (SN 1998, ở thôn Phú Thuận, xã Hoài Ân) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đã có 5 tiền án về hành vi này.

Trước đó, sáng 1-10, Công an phường Bồng Sơn nhận được tin báo của anh Võ C. (trú tại khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn) về việc bị kẻ gian đột nhập vào tiệm sửa điện thoại C.C lấy trộm 6 điện thoại di động và 1 máy tính bảng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 30 triệu đồng.

doi-tuong-le-phuoc-khai-tai-co-quan-cong-an.jpg
Đối tượng Lê Phước Khải tại cơ quan Công an. Ảnh: NVCC

Công an phường Bồng Sơn đã tập trung lực lượng triển khai xác minh, truy xét đối tượng. Chỉ 10 giờ sau khi nhận tin báo, Công an phường đã xác định nghi phạm là Lê Phước Khải.

Tại cơ quan Công an, Khải khai nhận: Lợi dụng lúc tiệm sửa điện thoại không có người trông coi vào ban đêm, đối tượng đã mặc áo mưa phủ kín, sử dụng kìm cộng lực phá cửa đột nhập vào bên trong; dùng áo che các camera để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Khải đã cất giấu và tiêu thụ tài sản trộm được ở nhiều nơi.

Được biết, Lê Phước Khải đã có 5 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 28-8 vừa qua, Khải bị Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Gia Lai xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ đi thi hành án, Khải tiếp tục phạm tội.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null