Bắt nhóm đối tượng thuê khách sạn tổ chức sử dụng ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Gia Bảo (SN 1997, ở xã Xuân An), Hồ Trọng Danh (SN 2008, ở xã Tuy Phước Tây), Huỳnh Thị Hoài Thương (SN 2006, ở phường Quy Nhơn Tây), Võ Tuất Nhiên (SN 2007, ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) và Đinh Văn Hương (SN 1992, ở phường Bình Định).

5-doi-tuong-bi-bat-giu-vi-to-chuc-su-dung-ma-tuy.jpg
5 đối tượng bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, tối 3-10, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kiểm tra hành chính tại khách sạn Đ.H (khu phố 10, phường Quy Nhơn Nam), tổ công tác phát hiện Trần Gia Bảo và Hồ Trọng Danh sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận tại khách sạn M. (ở cùng địa phương) cũng có đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác tiếp tục kiểm tra khách sạn M., phát hiện thêm Huỳnh Thị Hoài Thương và Võ Tuất Nhiên đang sử dụng ma túy. Tại đây, cơ quan Công an còn phát hiện nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng.

Ngoài ra, các đối tượng tiếp tục khai nhận liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy còn có Đinh Văn Hương. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null