Gia Lai: Xử lý lái xe chở người trên thùng và nóc ô tô lưu thông trên quốc lộ 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Chiều 6-10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.M. (SN 1977, xã Phù Mỹ Bắc) vì điều khiển ô tô chở người trên thùng xe và trên nóc xe trái quy định.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 5-10, tài xế M. điều khiển ô tô chở theo nhiều người (đoàn múa lân) ngồi trên thùng xe và nóc xe lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Dương.

Đoạn Clip ghi lại hình ảnh vi phạm. Ảnh ĐVCC

Hình ảnh này được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và chuyển đến lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) nhanh chóng xác minh, kiểm tra chủ phương tiện và tài xế.

csgt-lap-bien-ban-xu-ly-tai-xe-vi-pham.jpg
Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế M. Ảnh: ĐVCC

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế M. khai nhận hành vi vi phạm, cho biết đã lái xe chở đoàn lân trong xóm đi múa dịp Trung thu và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt với 2 hành vi “chở người trên thùng xe trái quy định” và “chở người trên nóc xe”, tổng mức phạt 10 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hành vi chở người trên thùng hoặc nóc xe tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thương tâm, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao. Mọi trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null