Kông Chro: Đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã góp phần giúp người dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cải thiện cuộc sống.
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Kông Chro đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế-xã hội nhằm khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào DTTS. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, mở các lớp dạy nghề và định hướng việc làm cho đoàn viên, hội viên nghèo là đồng bào DTTS; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xóa bỏ các hủ tục.
Làng Húp ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Ảnh: Quang Tấn
Làng Húp (xã Kông Yang, huyện Kông Chro) ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống người dân từng bước được nâng lên. Ảnh: Quang Tấn
Song song với công tác tuyên truyền, vận động, huyện đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người dân vùng DTTS phát triển kinh tế. Đơn cử như Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2017-2020. Dự án có tổng kinh phí trên 29 tỷ đồng đã hỗ trợ 1.118 con bò sinh sản, hàng chục ngàn cây giống và trên 5 tấn phân bón NPK cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất. Tham gia dự án, các hộ dân đã tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác, quy mô sản xuất được mở rộng hơn. 
Trước đây, do không có đất sản xuất nên cuộc sống gia đình Đinh Thị Byer (làng Húp, xã Kông Yang) rất khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ vay vốn ưu đãi, chị đã mua bò để phát triển chăn nuôi, mua đất trồng mì, trồng chuối mốc. Đến nay, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học. “Mỗi năm, gia đình thu nhập khoảng 150 triệu đồng từ 1,7 ha mì, 1,5 ha chuối mốc và quán tạp hóa. Ngoài ra, gần 5 ha rừng sản xuất năm sau đến kỳ thu hoạch sẽ đem lại nguồn thu không nhỏ cho gia đình”-chị Byer phấn khởi nói.
Chị Đinh Thị Byer (làng Húp, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) bên diện tích rừng trồng của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Chị Đinh Thị Byer (làng Húp, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) bên diện tích rừng trồng của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Còn ông Đinh Văn Đinh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Húp thì cho hay: “Trước năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo trong làng chiếm trên 80%. Được sự tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành nên nhận thức của bà con đã thay đổi nhiều. Hiện nay, người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng để mang lại giá trị kinh tế cao hơn… Nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, nhà cửa được xây dựng khang trang, các tập tục lạc hậu bị đẩy lùi”.
Theo bà Đinh Thị Nghek-Phó Bí thư Đảng ủy xã Kông Yang: Cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến nếp nghĩ, cách làm của người DTTS trên địa bàn. Nhiều gia đình đã biết tổ chức lao động sản xuất hợp lý, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; biết chi tiêu hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế.
Trao đổi với P.V, ông Đinh Thanh Xuân-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro-nhấn mạnh: “Thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, già làng, người có uy tín. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã và các ban, ngành liên quan ký kết chương trình phối hợp cụ thể hóa nội dung thực hiện cuộc vận động gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hàng năm, huyện tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ, tạo mọi điều kiện để hộ nghèo DTTS được tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi”.
QUANG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null