Kit test nhanh Covid-19 khan hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước nhu cầu tự xét nghiệm của người dân tăng đột biến khiến thị trường kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trở nên khan hiếm, thậm chí có nơi đứt hàng. Do vậy, ngành chức năng ngoài kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ còn tập trung xử lý nhằm kiểm soát giá cả, không để tình trạng tăng giá bất hợp lý.
Nhiều tiệm thuốc hết hàng
Tại một số nhà thuốc Tây lớn trên địa bàn TP. Pleiku, lượng người đến hỏi mua bộ kit test nhanh Covid-19 tăng đột biến khiến mặt hàng này bắt đầu có dấu hiệu khan hiếm. Nhiều nơi đã thông báo hết hàng từ 2 tuần nay, có nơi thì quy định mỗi người tối đa chỉ được mua 2 bộ/lần. Chị Đào Thị Thanh Xuân-nhân viên Nhà thuốc Quang Trung (phường Hội Thương, TP. Pleiku) cho biết: Vào những thời gian cao điểm như buổi trưa, chiều tối, lượng người đến hỏi mua kit test rất nhiều. Với nhu cầu tăng cao như vậy nên nhà thuốc liên tục nhập hàng về để đảm bảo phục vụ người dân. Tuy nhiên, mấy ngày nay nguồn hàng đã bắt đầu ít đi, mỗi lần nhập về chỉ được vài hộp là bán hết, không còn hàng tồn như trước. Giá nhập vào đã tăng lên 70 ngàn đồng/bộ, trong khi đó nhà thuốc vẫn bán ra bằng với giá nhập vào để hỗ trợ người dân. “Chúng tôi bán bằng cách giới hạn 1 người tối đa chỉ 2 bộ, để ai cũng mua được, từ đó hạn chế số lượng người mua tích trữ dẫn đến bị đứt hàng liên tục”-chị Xuân nói.
Tại Nhà thuốc Hoàng (đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku), lượng khách hàng hỏi mua kit test ra vào liên tục, nhưng hàng thì không có để bán. Chị Nguyễn Thị Thu Lệ-nhân viên bán hàng tại đây-cho hay: “Khoảng 1 tuần nay, nhu cầu mua kit test của người dân tăng rất mạnh. Thực ra, nếu chỉ mua đủ cho nhu cầu xét nghiệm nhanh thì không đến nỗi đứt hàng, nhưng nhiều người mua để trữ, có người đến mua 1 lần 10-20 bộ. Trong khi đó, hàng nhập về không ổn định, mỗi lần chỉ được vài hộp nên không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân”. Theo chị Lệ, nếu có hàng đầy đủ và liên tục thì mỗi ngày nhà thuốc có thể tiêu thụ khoảng 300 bộ kit test.   
Giá kit test Covid-19 dao động trong khoảng 70-95 ngàn đồng/bộ tùy vào nhà sản xuất. Ảnh: Vũ Thảo
Giá kit test Covid-19 dao động trong khoảng 70-95 ngàn đồng/bộ, tùy vào nhà sản xuất. Ảnh: Vũ Thảo
Theo tìm hiểu, nhu cầu sử dụng kit test Covid-19 của người dân tăng cao do dịch diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nên nhiều người mua về để tự xét nghiệm khi bản thân và gia đình có yếu tố dịch tễ. Bên cạnh đó, do tâm lý lo lắng nên nhiều người đổ xô đi mua về dự phòng để test khi cần thiết. Chính vì nhu cầu tăng cao trong cùng một thời điểm nên lượng hàng không đáp ứng đủ, dẫn đến tình trạng khan hàng. Anh Trần Minh Hưng (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi mua kit test về để dự phòng trong nhà lúc cần chứ hiện tại các thành viên trong gia đình không có yếu tố dịch tễ liên quan. Với lại mấy ngày qua nghe mọi người nói mua kit test rất khó, phải tìm ở nhiều nơi mới có nên tôi cũng tranh thủ đi mua vài bộ để ở nhà cho yên tâm”. Cùng chung tâm lý đó, chị Huỳnh Thị Hồng Nhung (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng tìm mua kit test để phòng khi cần thiết. “Tôi đi đến nhà thuốc thứ 3 mới mua được mấy bộ kit test. So với hồi tháng 1 thì giá đã tăng từ 70 ngàn đồng lên 90 ngàn đồng/bộ”-chị Nhung nói.
Tăng cường kiểm soát giá cả
Trong khi các nhà thuốc khan hiếm kit test thì trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhan nhản người bán. Tuy nhiên, giá mỗi kit test lại có sự chênh lệch khá lớn so với giá bán tại các nhà thuốc, thường dao động 100-130 ngàn đồng/bộ, tùy loại. Còn giá bán kit test tại các nhà thuốc dao động 70-95 ngàn đồng/bộ tùy theo hãng sản xuất như: Hàn Quốc, Đức, Thụy Điển, Mỹ… So với thời điểm hồi tháng 1, giá đã tăng 10-15 ngàn đồng/bộ. 
Lý giải điều này, một số người bán cho hay, khoảng 2 tuần qua giá nhập về tăng nên buộc phải tăng giá bán lẻ ra thị trường. Trước nhu cầu mua kit test Covid-19 tăng cao, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần mua hàng tại những nơi uy tín, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và chỉ nên mua khi có nhu cầu sử dụng, tránh gây lãng phí không cần thiết, ảnh hưởng đến thị trường.
Nhiều cửa hàng bán thuốc tây cho biết nguồn hàng kit test hiện rất khan hiếm. Ảnh: Vũ Thảo
Nhiều cửa hàng bán thuốc Tây cho biết, nguồn hàng kit test Covid-19 hiện rất khan hiếm. Ảnh: Vũ Thảo
Về vấn đề này, ông Đinh Văn Hà-Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh-cho hay: Mấy ngày qua, nhu cầu tự mua kit test Covid-19 của người dân tăng rất mạnh, dẫn đến tình trạng nhiều nơi đứt hàng. Vì vậy, Cục Quản lý Thị trường đã ban hành văn bản yêu cầu các Đội Quản lý Thị trường tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán các mặt hàng kit test Covid-19 và thuốc điều trị Covid-19 chưa được phép lưu hành, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng nhằm kiểm soát giá cả, không để tình trạng tăng giá bất hợp lý.
“Qua công tác kiểm tra cho thấy, hàng kit test bắt đầu khan hiếm, nhiều nơi đã thông báo hết hàng, giá cũng đã tăng hơn trước do giá nhập vào tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm này lực lượng Quản lý Thị trường vẫn chưa phát hiện cửa hàng nào bán trang-thiết bị y tế tăng giá quá mức quy định”-ông Hà khẳng định.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An

(GLO)- Nhân chuyến công tác tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), chiều 19-2, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc và các liệt sĩ-xã Cửu An.

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

(GLO)- Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình “Thu gom phế liệu làm từ thiện” do 8 hội viên phụ nữ ở tổ 4 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) triển khai đã trao 23 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Pleiku: Túi mù gây sốt thị trường quà tặng Valentine

Pleiku: Túi mù gây sốt thị trường quà tặng Valentine

(GLO)- Ngày lễ tình nhân đã đến, vì thế thị trường quà tặng Valentine ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động. Từ những món quà truyền thống như hoa tươi, chocolate cho đến các sản phẩm theo trào lưu mới như “túi mù” được nhiều người yêu thích.