“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giúp người dân phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Mrông Yố 2 là một trong những làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Ka. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các cây trồng chính là cà phê, lúa nước. Tuy nhiên, do dân số ngày càng tăng, trong khi đất sản xuất có hạn nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Chị Rơ Chăm A'Lui-Trưởng thôn Mrông Yố 2-cho biết: “Tính đến cuối năm 2022, làng còn 14 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo. Thời gian qua, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm hỗ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, trao sinh kế, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cũng như mở các lớp đào tạo nghề. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cây cà phê cho năng suất cao hơn. Làng phấn đấu có thêm 3 hộ thoát nghèo vào cuối năm nay”.

Chị Rơ Chăm A'Lui (bìa phải)-Trưởng thôn Mrông Yố 2 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế với chị Rơ Châm Rên. Ảnh: Q.T

Chị Rơ Chăm A'Lui (bìa phải)-Trưởng thôn Mrông Yố 2 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế với chị Rơ Châm Rên. Ảnh: Q.T

Chị Rơ Châm Rên (làng Mrông Yố 2) kể: Sau khi lập gia đình vào năm 2013, vợ chồng chị được bố mẹ cho 2 sào cà phê và 1 sào lúa. Vì không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống gia đình chỉ dựa vào diện tích đất ít ỏi nên cái nghèo cứ mãi đeo bám. Cả nhà 4 người phải sống trong căn nhà tôn tạm bợ. Năm 2022, gia đình chị được hỗ trợ 44 triệu đồng và tạo điều kiện vay vốn ưu đãi thêm 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà cấp 4. Không chỉ vậy, vợ chồng chị còn được tham gia lớp đào tạo nghề về kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê. Đặc biệt, chồng chị còn được hỗ trợ có việc làm ổn định tại Nhà máy Thủy điện Ia Ly. “Bây giờ, chồng mình đã có công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, mình cũng áp dụng những kiến thức đã học để chăm sóc cà phê cho năng suất cao hơn. Gia đình mình sẽ nỗ lực làm ăn để có tiền lo cho 2 con ăn học và trả nợ ngân hàng”-chị Rên chia sẻ.

Cũng do thiếu đất và phương tiện sản xuất nên cuộc sống của gia đình bà Rơ Châm A'Nglih (làng Kênh, xã Nghĩa Hòa) gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với chính quyền xã hỗ trợ gia đình bà 2 con dê và 1 con bò sinh sản; đồng thời, tạo điều kiện để con trai bà theo học lớp tập huấn kỹ thuật canh tác cà phê. Bà A'Nglih chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, bây giờ, nhà mình đã có 5 con dê. Con bò mới được hỗ trợ cũng đang sinh trưởng tốt. Con trai sau khi đi học nghề về cũng đã biết chăm sóc vườn cà phê. Dự kiến năng suất vườn cây năm nay sẽ cao hơn năm trước”.

Theo ông Phan Nguyên Trị-Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, gia đình bà A'Nglih là 1 trong 6 hộ nghèo của làng Kênh. Để giúp các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo, xã đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án để trao sinh kế, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề nhằm giúp bà con có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, xã đang triển khai rà soát, lựa chọn đối tượng để hỗ trợ bò sinh sản với tổng kinh phí 164 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, xã đã hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo.

Chị Rơ Châm Rên (bên phải) đã biết chăm sóc cà phê để có năng suất cao hơn. Ảnh: Q.T

Chị Rơ Châm Rên (bên phải) đã biết chăm sóc cà phê để có năng suất cao hơn. Ảnh: Q.T

Theo số liệu từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, trong 2 năm (2022-2023), tổng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Chư Păh là 11,693 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương phân bổ 10,631 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,062 tỷ đồng.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Hoàng-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho hay: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng năm, Phòng tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và hướng dẫn cho các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, trong đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp người nghèo có ý thức vươn lên, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Cùng với đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội nhằm chung tay giúp đỡ người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 8,94% và dự kiến trong năm 2023 giảm còn 7,16%.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null