Khi nguồn vốn chính sách đến với hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức lãi suất hỗ trợ chỉ ở 0,55%/tháng, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Đức Cơ đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Huyện Đức Cơ hiện có 3.325 hộ nghèo (chiếm 19,6%), trong đó 2.816 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, các nguồn hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp người dân có cơ hội đầu tư vào sản xuất, cải thiện cuộc sống.

 

Ông Kpuih Kuom (làng Ấp, xã Ia Kriêng) mua bò từ khoản vay 15 triệu đồng năm 2015. Ảnh: T.U
Ông Kpuih Kuom (làng Ấp, xã Ia Kriêng) mua bò từ khoản vay 15 triệu đồng năm 2015. Ảnh: T.U

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Cơ đã cho 899 lượt hộ nghèo vay vốn với doanh số là 30,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ hộ nghèo là 74,8 tỷ đồng, số hộ còn dư nợ là 2.823 hộ; trong đó, dư nợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 52,7 tỷ đồng (chiếm 70% tổng dư nợ) với 2.072 hộ. Ông Đào Công Á-Giám đốc Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Cơ, cho biết: “Người dân chủ yếu vay vốn để đầu tư trồng và chăm sóc cây tiêu, cà phê, điều và chăn nuôi bò. Qua theo dõi, hầu hết các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi và nợ đúng hạn”.

Chị Rơ Mah H’Bin (làng Ấp, xã Ia Kriêng) cho biết: “Trước đây, khi chưa biết đến nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi không biết làm gì để có tiền đầu tư vào mảnh đất có sẵn của gia đình. Đến nay, nhờ nguồn vốn ngân hàng, 3 sào cà phê, 1 sào tiêu và 1 cặp bò cho gia đình tôi thu nhập 30 triệu đồng/năm sau khi đã trừ đi các chi phí”. Làng Ấp có 59 hộ dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, trong đó có 7 hộ là người Kinh.

 

Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lai, cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 64.000 hộ nghèo, trong đó hơn 53.000 hộ là đồng bào đân tộc thiểu số. Trong 6 tháng đầu năm nay, Chi nhánh đã đạt dư nợ tăng trưởng 5-6%; thực hiện cho 8.600 hộ nghèo toàn tỉnh vay với tổng số tiền 250 tỷ đồng. Hàng năm, với 120-150 tỷ đồng phân bổ cho chương trình cho vay hộ nghèo, Chi nhánh đủ điều kiện để đáp ứng vốn vay cho các hộ nghèo mong muốn cải thiện cuộc sống.

Năm vừa qua, 500 trụ tiêu và gần 1 ha cà phê của hộ chị Huỳnh Thị Kim Vân (làng Le 1, xã Ia Lang) đã mang về thu nhập gần 300 triệu đồng, đủ trang trải cho gia đình có 5 người. Năm nay, chị tiếp tục vay 20 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đào giếng lấy nước tưới trong mùa khô và mua phân bón cho cây. Dự kiến thu nhập năm nay không cao nhưng chị Vân cam kết sẽ tiếp tục sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đúng hạn. Chị Bùi Thị Liễu (tổ trưởng tổ vay vốn làng Le 1, xã Ia Lang) cho biết: “Dư nợ hiện tại của tổ là 1,6 tỷ đồng. Trước thời hạn thu nợ vài tháng, chúng tôi đến từng hộ để thông báo và nhắc nhở cố gắng làm ăn để có tiền trả nợ ngân hàng. Nhờ vậy mà tổ vay vốn làng Le 1 không có nợ dây dưa”.

Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Cơ có 10 điểm giao dịch tại các xã, mỗi tháng luân phiên giao dịch trực tiếp với hộ có nhu cầu vay vốn. Đến nay, Phòng Giao dịch đang quản lý khoản nợ 743 triệu đồng thuộc chương trình cho vay hộ nghèo, trong đó, nợ quá hạn là 241 triệu đồng, nợ khoanh là 502 triệu đồng. Mỗi năm, Phòng Giao dịch đều thực hiện xóa nợ cho các hộ gia đình vay vốn gặp rủi ro; khoanh nợ cho các trường hợp gặp bất trắc do thiên tai, dịch bệnh. Năm vừa qua, đơn vị đã khoanh nợ cho 28 hộ vay với số tiền 368,5 triệu đồng và 40,3 triệu đồng tiền lãi; xóa nợ cho 15 hộ với 146 triệu đồng và 41 triệu đồng tiền lãi. Nhờ vào nguồn vốn vay chính sách, đến nay, toàn huyện đã có 380 hộ thoát nghèo. Tuy vậy vẫn còn 533 hộ nghèo có nhu cầu vay vốn với số tiền là 19,5 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn vốn 6,5 tỷ đồng được cấp thực hiện trong năm 2016, ngay từ đầu năm, UBND huyện Đức Cơ đã ủy thác 1 tỷ đồng tiền trợ cấp Trung ương để lồng ghép thực hiện các chương trình cho vay chính sách xã hội. “Nguồn vốn cho vay của đơn vị luôn đảm bảo để đáp ứng nhu cầu của các hộ dân”-Giám đốc Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Cơ cho biết.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 3-12, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa I.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

null