Khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh trước mùa mưa bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ Hà Thanh nhằm khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát lũ và giảm thiểu nguy cơ ngập úng cho khu vực hạ du trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ký ban hành, dự án sẽ tập trung xử lý tình trạng bồi lấp, ách tắc dòng chảy tại các tuyến và nhánh tiêu thoát lũ trọng yếu thuộc hạ du sông Hà Thanh. Phạm vi triển khai gồm các khu vực thuộc xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông.

Các hạng mục chính gồm: phát quang, nạo vét lòng sông và khơi thông dòng chảy nhằm khôi phục, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ, hạn chế tình trạng ngập sâu, ngập kéo dài, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ năm 2026 và các năm tiếp theo.

tieu-thoat-lu.jpg
Hạ lưu sông Hà Thanh qua nhánh sông Cát đang bị cây cối, công trình xây dựng trái phép trong hành lang đê gây cản trở lối thoát nước. Ảnh: Trọng Lợi

Đợt mưa lũ lớn xảy ra vào tháng 11-2025 đã gây ngập sâu trên diện rộng tại khu vực hạ du sông Hà Thanh, thời gian thoát lũ kéo dài, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Mặc dù địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đến nay, nhiều đoạn sông, nhánh sông vẫn bị bồi lấp, cản trở dòng chảy. Trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, việc triển khai dự án được xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Dự án có tổng kinh phí dự kiến hơn 15,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện, hoàn thành trong năm 2026.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai theo cơ chế đặc thù đối với công trình xây dựng khẩn cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Ngày 22-6, ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai - cho biết: Chính quyền các địa phương đang khẩn trương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến, đầu tháng 7 năm nay, đơn vị thi công bắt đầu triển khai các công việc liên quan.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; đồng thời, yêu cầu chính quyền các địa phương liên quan phối hợp giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đơn vị thi công và bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình triển khai dự án.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

null