![]() |
| Di tích lịch sử Ngục Kon Tum. |
Tuy nhiên, phương pháp gia cố của đơn vị thi công không hợp lý, hiện trường ngổn ngang khiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khi kiểm tra cũng bức xúc.
Dự kiến đến cuối tuần này việc hoàn trả trên sẽ hoàn thành. Ngoài ra, trụ điện trên sẽ được di dời sau khi đường dây 220KV Pleiku-Kon Tum và trạm biến áp 220KV được thi công và hoàn thành (dự kiến vào quý IV-2011), đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Kon Tum thì việc di dời móng trụ L150 mới được tiến hành.
Bên cạnh đó, trong thời gian tới tỉnh Kon Tum sẽ tham khảo ý kiến từ các chuyên gia đầu ngành của Trung ương để nâng cấp di tích Ngục Kon Tum.
Trước đó, năm 1994, theo đề nghị của Công ty điện lực 3 về việc giao đất xây dựng tuyến đường điện 110KV, sẽ có một trụ điện L150 xây dựng ở trong khuôn viên di tích Ngục Kon Tum vì đây là địa điểm đảm bảo được sự an toàn từ địa chất đến kỹ thuật (đảm bảo độ cao cần thiết, tránh phóng điện khi đường dây qua mặt hồ Thủy điện Ia Ly, việc nâng cao trụ là không thể đảm bảo an toàn…).
Thời điểm xây dựng năm 1994, Kon Tum rất cần điện, cả tỉnh chỉ có một nhà máy nhiệt điện, trong khi nhu cầu điện rất cao và tỉnh đã đồng ý với kiến nghị của Công ty Điện lực 3. Tỉnh cũng đã họp và báo cáo lên các Bộ, ngành có liên quan.
Đến tháng 9-2009, cơn bão số 9 đã làm cho nghiêng trụ L150, sạt lở móng, có nguy cơ đổ, vì vậy tỉnh đã đồng ý cho phép gia cố móng, vì đây là nguồn cung cấp điện chính cho Kon Tum. Tuy nhiên trong quá trình gia cố móng, các đơn vị thi công đã có nhiều sai sót ảnh hưởng lớn đến di tích Ngục Kon Tum (trong đó gần như xóa bỏ gò đất) khiến dư luận bức xúc và lên tiếng.
