Khắc ghi truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nơi ghi dấu sự ra đời của Lực lượng vũ trang tỉnh (phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn) đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh; được đầu tư xây dựng khang trang để nhắc nhớ các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống của lực lượng.

MỘT MỐC SON LỊCH SỬ

Cách đây 78 năm, thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, theo sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng tỉnh Bình Định, Ủy ban Vận động cứu quốc tỉnh tổ chức Hội nghị lần 2 tại thôn Trường An, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (nay là phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn) từ ngày 17 - 19.7.1945.

Hội nghị đã quyết định xây dựng các đội “Tự vệ cứu quốc” và “Tự vệ sắt”, làm nòng cốt để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang khi có thời cơ; đồng thời, phát động phong trào quyên góp xây dựng LLVT, huấn luyện quân sự cho tự vệ, rèn chế vũ khí, rút thanh niên lên chiến khu để tổ chức học tập, huấn luyện.

Ngày 19.7.1945, ngày cuối của Hội nghị Trường An lần thứ 2, được Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) ngày 28.6.2010 và Quyết định số 1041/QĐ-BTL ngày 2.7.2010 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, công nhận là Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bình Định.

Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công vang dội, mà đỉnh cao là giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà 31.3.1975.

Năm 2015, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành xây dựng công trình Bia lưu niệm nơi thành lập LLVT tỉnh trên tổng diện tích 3.000 m2. Trong đó, Bia lưu niệm có chiều cao 9,6 m, rộng 8,4 m; các hạng mục còn lại là sân nền, vườn hoa, cây cảnh... Tổng kinh phí xây dựng trên 1,7 tỷ đồng.

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh về nguồn, trồng cây xanh tại địa điểm nơi thành lập LLVT tỉnh. Ảnh: THANH SANG

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh về nguồn, trồng cây xanh tại địa điểm nơi thành lập LLVT tỉnh. Ảnh: THANH SANG

Theo đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, địa điểm nơi thành lập LLVT tỉnh là nơi ghi dấu mốc son lịch sử của LLVT tỉnh. Nơi đây được xây dựng Bia lưu niệm cùng nhiều hạng mục khang trang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, ý chí quật cường dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trong tỉnh.

Sau khi bàn giao cho TX Hoài Nhơn quản lý, Bộ CHQS tỉnh vẫn thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị của công trình. Đồng thời, hằng năm đều tổ chức bảo quản, duy tu để giữ gìn và phát huy hiệu quả của công trình này.

SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Chúng tôi về Hoài Thanh trong những ngày tháng Tư lịch sử. Bây giờ, mảnh đất gắn với địa điểm nơi thành lập LLVT tỉnh cùng nhiều sự kiện hào hùng trong các cuộc kháng chiến đang vươn lên mạnh mẽ. Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. KT-XH chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện... Riêng quý I/2023, so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7%, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 4,2%, tổng thu ngân sách tăng 151%...

Hội CCB Bình Định và Quảng Ngãi về thăm, chụp ảnh lưu niệm trước bia lưu niệm nơi thành lập LLVT tỉnh. Ảnh: BÁ SINH

Hội CCB Bình Định và Quảng Ngãi về thăm, chụp ảnh lưu niệm trước bia lưu niệm nơi thành lập LLVT tỉnh. Ảnh: BÁ SINH

Bí thư Đảng ủy phường Hoài Thanh Trần Văn Thư chia sẻ: “Di tích lịch sử địa điểm nơi thành lập LLVT tỉnh như lời nhắc nhở, động viên nhân dân nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Những kết quả ấy có được từ quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân. Đây cũng sẽ là nền tảng, là động lực để địa phương tiếp tục đi lên với từng bước vững chắc”.

Đầu tư xây dựng di tích chỉ là bước đi đầu tiên. Để di tích lịch sử sống mãi trong lòng người dân mới là vấn đề quan trọng trước mắt lẫn lâu dài. Trên tinh thần đó, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy giá trị của địa chỉ đỏ này.

Trong tháng 3 vừa qua, đoàn CCB của tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi đã có chuyến về thăm địa điểm nơi thành lập LLVT tỉnh. Theo ông Nguyễn Tấn Lâm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi, dù nhiều CCB sức khỏe không còn dồi dào, nhất là các CCB Ba Tơ, Đức Phổ; nhưng họ vẫn quyết tâm mong muốn được về thăm di tích này.

“Mệt, nhưng khi đến di tích này, chúng tôi thấy khỏe ngay, vì chuyến đi vui quá, ý nghĩa quá. Di tích được đầu tư xây dựng bài bản, khang trang. Nơi đây là khởi nguồn để LLVT tỉnh Bình Định cùng với quân - dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến. Qua đó xây đắp truyền thống “Đoàn kết, trung thành, sáng tạo, quyết thắng””, ông Lâm nói.

Nhiều lần dẫn đoàn tuổi trẻ LLVT tỉnh về thăm địa điểm nơi thành lập LLVT tỉnh, thượng úy Nguyễn Phong Thiên - Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều rút ra cho mình bài học sâu sắc sau khi thăm địa chỉ đỏ này. Cuối tháng 3 vừa qua, cán bộ, ĐVTN của LLVT tỉnh cũng đã về dâng hương, đặt vòng hoa tại đây và tặng quà cho một số gia đình chính sách ở địa phương.

“Địa chỉ đỏ này là minh chứng sinh động để thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu biết, trân trọng và đến gần hơn với những trang sử hào hùng của dân tộc nói chung và LLVT tỉnh nói riêng. Chúng tôi rất tự hào khi được khoác trên mình bộ quân phục của người lính; sẽ cố gắng học tập, rèn luyện hơn nữa để xứng đáng với truyền thống của thế hệ đi trước”, anh Thiên bày tỏ.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null