Thượng tướng Phạm Thế Tùng: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-10, tại Gia Lai, Thượng tướng Phạm Thế Tùng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị giao ban công tác đảm bảo an ninh nội địa Tây Nguyên 9 tháng đầu năm 2025.

Dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo Công an các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai.

thuong-tuong-pham-the-tung-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hân Ánh

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Công an các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nổi bật là công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ gây mất an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động FULRO; ngăn chặn hiệu quả hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc kích động chia rẽ đoàn kết; ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép; đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương nói riêng và địa bàn chiến lược Tây Nguyên nói chung.

3.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hân Ánh

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, Công an địa phương đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, các yếu tố tiềm ẩn, tác động đến an ninh trật tự; trao đổi kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt không để phát sinh các “điểm nóng” phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị, Công an địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự địa bàn chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vì vậy, các cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Tây Nguyên đặc biệt chú ý, tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những bất cập, hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị.

hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-dam-bao-an-ninh-noi-dia-tay-nguyen-9-thang-dau-nam-2025.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hân Ánh

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động tác động của các đối tượng vào địa bàn Tây Nguyên.

Đồng thời, làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp chặt chẽ trong khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất giải pháp xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm củng cố khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội khu vực Tây Nguyên.

5.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng (bìa phải) tặng quà cho Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hân Ánh

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cũng đã có buổi làm việc với Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) để kiểm tra, đánh giá toàn diện các mặt công tác an ninh sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null