Kbang: Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cấp ủy, chính quyền huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, địa phương đã khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Những chuyển biến rõ nét
Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Dân vận Huyện ủy, thời gian qua, Chi bộ Chi cục Thuế huyện Kbang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện dân chủ với tổ chức các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị ngày càng đi vào nền nếp; nhận thức của công chức, người lao động về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở đã chuyển biến rõ nét.
Theo ông Võ Đời-Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Thuế huyện Kbang: Năm 2021, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chọn triển khai thực hiện mô hình “Thu được thuế, thu được lòng dân”. Ngoài hoàn thành dự toán được giao, Chi cục còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự giác chấp hành các chính sách, pháp luật về thuế. Ông Võ Đời khẳng định: “Mục tiêu của mô hình này là hạn chế việc xử phạt do người nộp thuế không nắm được chế độ, chính sách. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, Chi cục luôn quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách mới cho người nộp thuế. Trước đây, người nộp thuế thường nộp hồ sơ khai thuế chậm, dẫn đến việc bị xử phạt nhưng đến nay gần như không còn”.
Trong khi đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã Kông Lơng Khơng luôn được nhận thức đúng đắn, từ đó phát huy quyền làm chủ của người dân, tạo sự đồng thuận từ xã đến thôn, làng. Cụ thể, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với chính quyền tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân hiểu và thực hiện tốt nội dung quy chế dân chủ cơ sở, trong đó chú trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hầu hết những vấn đề liên quan như: ứng cử chức danh trưởng thôn; bầu cử đại biểu HĐND các cấp; bình xét hộ được chọn xây nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”; các nguồn quỹ vận động Nhân dân, việc huy động sức dân để xây dựng công trình giao thông nông thôn… đều được đưa ra để người dân bàn và quyết định.
Đảng ủy, chính quyền xã Kông Lơng Khơng tạo điều kiện để người dân giám sát việc xây dựng các công trình công cộng. Ảnh: Minh Nguyễn
Đảng ủy, chính quyền xã Kông Lơng Khơng tạo điều kiện để người dân giám sát việc xây dựng các công trình công cộng. Ảnh: Minh Nguyễn
Điển hình như việc xây dựng tuyến đường ra khu sản xuất làng Pờ Ngăl có tổng chiều dài hơn 1,2 km, với vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng (người dân đóng góp hơn 103 triệu đồng). Không những tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất, tháo dỡ hàng rào cổng ngõ để làm đường, bà con còn chọn những người có kinh nghiệm thành lập tổ giám sát thi công. Ông Chu Văn Túc (làng Pờ Ngăl) cho biết, ông được tin tưởng giao làm Tổ tưởng tổ giám sát. Tuy không được hỗ trợ gì nhưng ròng rã hơn 1 tháng trời, ông luôn vui vẻ có mặt trên công trường theo dõi quá trình trộn bê tông hay đổ đất lu lèn đường. 
Tạo điều kiện để người dân giám sát
Đánh giá về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, bà Trịnh Thị Thành-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kông Lơng Khơng-thông tin: Đảng ủy, chính quyền đã tạo điều kiện để người dân giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng do người dân đóng góp một phần kinh phí; hay việc thực hiện chính sách giảm nghèo, hỗ trợ vay vốn, xây dựng tiêu chí nông thôn mới…, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. “Đặc biệt, những vấn đề liên quan tới dân sinh đều được đưa ra để người dân trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến. Cấp ủy Đảng, chính quyền cũng thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các lĩnh vực liên quan đến giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, từ đó đã phát huy tinh thần dân chủ”-Phó Bí thư Đảng ủy xã nêu quan điểm.
Trao đổi với P.V, ông Đỗ Phúc Quán-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kbang-cho biết: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham mưu cấp ủy củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động; đồng thời, phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn thực hiện công khai quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân; nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức bằng nhiều hình thức, như: công khai, thông qua các kỳ họp HĐND, UBND, niêm yết tại trụ sở UBND, họp dân, tiếp xúc cử tri…
“Để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, năm 2021, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại với hơn 1.000 lượt người dân, ghi nhận 96 ý kiến liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các giải pháp hạn chế nạn tự tử, tảo hôn, khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất... Nhờ vậy, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với người dân trở nên khắng khít”-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kbang nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

(GLO)- Không chỉ miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô cho hộ nghèo, Gia Lai còn là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp đào tạo, sát hạch đặc biệt dành cho những học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

null