Kbang đề nghị Nhà máy Đường An Khê đẩy nhanh tiến độ thu mua mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 19-3, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Kbang, Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy các xã vùng nguyên liệu mía trong huyện (xã Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La, Đak Hlơ, Tơ Tung, Lơ Ku, Nghĩa An, xã Đông) để nắm tình hình sản xuất, thu hoạch mía và triển khai việc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao trên địa bàn huyện.
Ảnh: Hồng Hạnh
Ảnh: Hồng Hạnh
Hiện nay, việc tiêu thụ mía của các xã ở Kbang đều đang rất chậm, trung bình chưa đến 30% diện tích. Toàn huyện hiện có 10.668 ha mía, nhưng chỉ mới thu được trên 2.320 ha. Những cánh đồng mía lớn tới nay vẫn chưa được thu hoạch. Trên địa bàn cũng đã xảy ra 6 vụ cháy mía, thiệt hại 44,6 ha. Nhiều vấn đề bất cập khác trong quá trình thu mua của Nhà máy Đường An Khê cũng được các địa phương nêu lên, như: việc đánh giá chữ đường, cấp phiếu đốn, hợp đồng xe vận chuyển, cơ cấu giống mía… Về việc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (Công ty Đồng Giao), đã có 286 hộ dân đăng ký với gần 300 ha cây dứa, ngô ngọt, chanh dây. Tuy nhiên, bà con cũng đang băn khoan về vấn đề  tổ chức thực hiện như thế nào.
Sau khi nghe báo cáo tình hình thực tế của các địa phương, ý kiến của các ngành, lãnh đạo Huyện ủy Kbang đã đề nghị các xã  thu thập đẩy đủ, chính xác toàn bộ những bất cập trong quá trình thực hiện thu mua mía, đầu tư vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường và huyện sẽ làm việc trực tiếp với Nhà máy Đường để tìm giải pháp tháo gỡ cho nhân dân. Đề nghị Nhà máy đẩy nhanh tiến độ thu mua mía, không được kéo dài đến tháng 5, tháng 6, vì sẽ ảnh hưởng đến vụ sau. Vì thực tế, hiện nay trên địa bàn huyện có khá nhiều diện tích năm ngoái thu hoạch muộn nên kém phát triển. Đặc biệt, phải ưu tiên thu hoạch các cánh đồng mía lớn để tạo niềm tin cho người dân tham gia mô hình này và những diện tích mà Kbang đã quy hoạch sẽ thực hiện cánh đồng lớn, diện tích mía đã hết kỳ lưu gốc.
Về lâu dài thì các địa phương trong huyện sẽ xem xét lại việc phát triển diện tích cây mía theo hướng hiệu quả, bền vững hơn, gắn với hợp tác xã. “Các xã phía Nam huyện Kbang được tỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu mía cho Nhà máy Đường An Khê là đã tính toán việc phát huy lợi thế tiền năng đất đai, thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên ở đây là đúng rồi. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả cho việc phát triển cây mía thì đề huyện rà soát lại quy hoạch-đảm bảo khoảng dưới 7.000 ha. Muốn cây mía ổn định, cạnh tranh được, dân sống được bằng mía phải làm cánh đồng lớn mới đưa cơ giới hóa vào được từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, giảm giá thành xuống và phải thực hiện cho được NQ của BCH Đảng bộ huyện về cánh đồng lớn”-ông Trương Văn Đạt-Bí thư Huyện ủy Kbang nhận định.
Về việc liên kết sản xuất với Công ty Đồng Giao, lãnh đạo huyện Kbang đề nghị các xã cần lưu ý: rà soát lại các mô hình phát triển kinh tế hiện nay để đánh giá hiệu quả. Trong đó có các mô hình cây ăn trái để trên cơ sở đó có kế hoạch liên kết với Công ty Đồng Giao và chuyển đổi diện tích các loại cây trồng phải sao cho thật phù hợp, những nơi có điều kiện thuận lợi thì vẫn phải ưu tiên cho cây trồng có giá trị kinh tế cao. Huyện sẽ chủ động làm việc với Công ty Đồng Giao, khảo sát trực tiếp và làm việc theo kế hoạch với các hộ đăng ký liên kết sản xuất với Công ty để thông tin về quyền lợi của người tham gia quyền lợi của nhà máy cho người dân nắm và phấn đấu triển khai vào đầu mùa mưa 2018.
Hồng Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null