Ia Pa khai thác hiệu quả công trình thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi. Nhờ nguồn nước đảm bảo, năng suất và sản lượng cây trồng luôn đạt cao, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp phát triển.

Trước đây, 2 ha đất sản xuất của gia đình ông Ksor Nai (buôn Ama Hlăk, xã Chư Mố) dù nằm gần mương thủy lợi nhưng vẫn thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô. Nguyên nhân chủ yếu là do ruộng nằm ở khu vực cao, hệ thống kênh nhánh chưa được xây dựng tới nơi. Gia đình ông Nai lúc đó chỉ trồng mì và đậu các loại, thu nhập không ổn định, cuộc sống rất khó khăn. Năm 2018, khi huyện đầu tư xây dựng hệ thống kênh dẫn nước qua khu vực này, gia đình ông đã chủ động thuê xe san ủi đất để trồng lúa.

Ông Nai cho biết: “Có kênh dẫn nước về khu sản xuất, gia đình đã chuyển sang trồng lúa nước 2 vụ, cho thu nhập ổn định. Đặc biệt, vụ Đông Xuân 2022-2023, gia đình được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ tham gia mô hình sản xuất giống lúa xác nhận TBR1, năng suất đạt trên 8 tấn/ha, trừ chi phí còn lãi gần 30 triệu đồng/ha”.

Nhờ có nguồn nước từ kênh mương thủy lợi, ông Ksor Nai (bìa trái, buôn Ama Hlăk, xã Chư Mố) đã tham gia mô hình sản xuất giống lúa xác nhận TBR1 cho năng suất cao. Ảnh: P.N

Nhờ có nguồn nước từ kênh mương thủy lợi, ông Ksor Nai (bìa trái, buôn Ama Hlăk, xã Chư Mố) đã tham gia mô hình sản xuất giống lúa xác nhận TBR1 cho năng suất cao. Ảnh: P.N

Tương tự, nhờ có hệ thống kênh mương thủy lợi đến tận chân ruộng, gia đình ông Nguyễn Mạnh Thùy (thôn 1, xã Kim Tân) đã cải tạo 1 ha đất trồng đậu các loại sang trồng lúa nước. Ông Thùy phấn khởi cho hay: “Vụ mùa năm nay, gia đình tôi được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ tham gia mô hình sản xuất lúa Đài Thơm 8 theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ có nguồn nước tưới dồi dào, ruộng lúa được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên phát triển xanh tốt, hiện đang trổ đòng. Còn khoảng 1 tháng nữa, ruộng lúa sẽ cho thu hoạch. Ước giống lúa mới này cho năng suất đạt 8 tạ/sào, cao hơn các giống lúa trước đây khoảng 1 tạ/sào”.

Không chỉ có gia đình ông Thùy mà nhiều người dân ở xã Kim Tân cũng rất phấn khởi vì hệ thống kênh mương thủy lợi hàng năm được gia cố và mở rộng thêm, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã có trạm bơm Kim Tân 1 và Kim Tân 2 với năng lực tưới hơn 160 ha. Toàn xã hiện đã có gần 7,6 km kênh mương được đầu tư xây dựng kiên cố.

Ông Lê Hữu Hưng-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Đến nay, hệ thống kênh mương trên địa bàn xã đã cơ bản đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất của người dân. Trước đây, bà con chỉ trồng được 1 vụ lúa thì nay đã tăng lên 2 vụ. Ngoài ra, nhiều hộ dân trong xã cũng đã tham gia mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 10 ha. Hiện toàn xã có trên 100 ha lúa nước 2 vụ, năng suất bình quân đạt 8 tấn/ha. Nhờ có hệ thống kênh mương điều tiết nước thuận lợi đã giúp người dân yên tâm sản xuất, góp phần tăng thu nhập.

Trên địa bàn huyện Ia Pa hiện có 1.400 ha lúa nước ở xã Ia Trok và Ia Ma Rơn nằm trong vùng tưới của công trình thủy lợi Ayun Hạ nên chủ động được nguồn nước tưới. Hơn 1.600 ha lúa nước còn lại ở các xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó và 4 xã phía Đông sông Ba (Ia Broăi, Ia Tul, Chư Mố, Ia Kdăm) phải dựa vào nguồn nước của các trạm bơm điện. Để chủ động nguồn nước tưới cho diện tích này, huyện đã đầu tư làm 15 trạm bơm điện gồm 45 tổ máy có tổng năng lực tưới thiết kế là 3.367 ha; đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương dài trên 216 km, trong đó có gần 196 km kênh mương đã được kiên cố, còn lại 20,4 km kênh đất.

Trạm bơm Kim Tân 2 (xã Kim Tân) luôn đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng. Ảnh: Phạm Ngọc

Trạm bơm Kim Tân 2 (xã Kim Tân) luôn đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng. Ảnh: Phạm Ngọc

Để phát huy năng lực của các trạm bơm điện, năm 2022, UBND huyện Ia Pa đã huy động nhiều nguồn kinh phí được 4 tỷ đồng để kiên cố hóa trên 2,8 km kênh mương và sửa chữa, thay thế tổ máy của 2 trạm bơm. Năm 2023, huyện tiếp tục huy động được 4,45 tỷ đồng để kiên cố hóa gần 3,8 km kênh mương nhằm chủ động nguồn nước tưới cho các cánh đồng lúa.

Ông Trần Minh Phương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: Vụ Đông Xuân 2022-2023 và vụ mùa 2023, các trạm bơm trên địa bàn huyện đã vận hành hết công suất để cung cấp đủ nguồn nước tưới cho cây lúa. Trong đó, nhiều trạm bơm có năng lực tưới vượt cao hơn công suất thiết kế 30% như: trạm bơm Kim Tân 1 (xã Kim Tân), trạm bơm buôn Jứ (xã Ia Broăi), trạm bơm Ia Tul 2 (xã Ia Tul), trạm bơm Chư Mố 1 (xã Chư Mố)... Nhờ được cung cấp đủ nguồn nước nên năng suất lúa vụ Đông Xuân bình quân đạt trên 8 tấn/ha, dự kiến vụ mùa năm 2023 đạt 7,5 tấn/ha.

“Để phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp của địa phương, những năm qua, huyện luôn chú trọng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi. Nhờ đó đã phát huy hiệu quả sử dụng đất, khắc phục tình trạng hạn hán tại nhiều cánh đồng. Hiện nay, tất cả 9 xã của huyện đã hoàn thành việc thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, huyện tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển các công trình thủy lợi và kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo hướng hiện đại, đồng bộ nhằm mở rộng diện tích cây trồng, góp phần tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp”-ông Phương thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Khu triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp Gia Lai tại Hội chợ CAEXPO 2025 (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

CAEXPO 2025: Cơ hội để nông sản Gia Lai xuất ngoại

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-9, 8 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025). Đây là “cơ hội vàng” để nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

null