Ia Grai triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-10, Thường trực Huyện ủy Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 khoá XVIII (mở rộng) nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

911-5011.jpg
Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 khoá XVIII. Ảnh Thanh Nhật

Theo đánh giá tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai, 9 tháng qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn huyện hơn 9.806 tỷ đồng, tăng 13,78% so với cùng kỳ năm trước. Huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tập trung triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp, phòng-chống sâu bệnh hại; thực hiện Chương trình tái canh cây cà phê với tổng diện tích 510 ha, đạt 120% kế hoạch. Làm tốt công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Huyện ban hành quyết định công nhận 11 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, triển khai xây dựng làng nông thôn mới năm 2024. Đến nay, huyện có 9 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP năm 2024. Toàn huyện trồng mới được 66,62 ha rừng trồng tập trung, trồng cây phân tán đạt 94,9% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt hơn 4.177,5 tỷ đồng, tăng gần 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 3.191,5 tỷ đồng, tăng 15,93% so với cùng kỳ năm trước.

Huyện triển khai kịp thời, đúng quy định các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện, khối lượng thực hiện đạt gần 69% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 62% kế hoạch năm. Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 khu quy hoạch trên địa bàn huyện được 73 lô, với số tiền thu được 17,4 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 142% dự toán tỉnh giao. Địa bàn huyện cấp mới 199 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh với tổng số vốn hơn 19,9 tỷ đồng, thành lập mới 23 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 228,1 tỷ đồng, thành lập 3 hợp tác xã.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng-chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên, tích cực. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng...

922-3417.jpg
Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 khoá XVIII. Ảnh Thanh Nhật

Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa và cà phê niên vụ, quan tâm công tác bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân 2024-2025, các biện pháp chăm sóc, phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi tỉnh đề nghị công nhận xã Ia Pếch đạt chuẩn nông thôn mới, công nhận đạt chuẩn làng nông thôn mới đối với các thôn, làng đăng ký năm 2024.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2024, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Chú trọng công tác quy hoạch, thống kê đất đai năm 2024; hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 2024; tổ chức bán đấu giá đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn đảm bảo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo kế hoạch.

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Triển khai các hoạt động quảng bá du lịch, quản lý chặt chẽ các hoạt động và dịch vụ văn hoá, triển khai tổ chức thành công Hội đua thuyền Độc mộc trên Sông Pô Cô năm 2024.

Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2024. Giải quyết kịp thời các chế độ cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông phòng-chống tội phạm, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Ngày 15-7, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 5 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null