Ia Grai tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT), huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm cũng như thay đổi hành vi của người dân và doanh nghiệp trong tham gia BVMT.

Tăng cường thanh-kiểm tra

Thôn 3 (xã Ia Tô) có nhiều cơ sở chế biến nông sản hoạt động trong khu dân cư. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các cơ sở này, những năm qua, Ban Nhân dân thôn 3 thường xuyên phối hợp với UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ lắp đặt các thiết bị xử lý chất thải và tìm quỹ đất di dời các cơ sở ra khỏi khu dân cư.

Ông Tống A Tám-Trưởng thôn 3-cho biết: Trên địa bàn thôn có 25 lò sấy nông sản của 15 hộ đang hoạt động. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, đến nay, thôn có 1 hộ di dời cơ sở sấy nông sản ra khỏi khu dân cư. Các hộ còn lại cũng đã lắp đặt thêm trang-thiết bị xử lý khí thải và bổ sung hồ sơ đăng ký bảo vệ môi trường nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.

⁰Cơ sở sấy nông sản của gia đình anh Ngô Hữu Chuyển (thôn 3, xã Ia Tô) đã được di dời ra khỏi khu dân cư. Ảnh: N.H

⁰Cơ sở sấy nông sản của gia đình anh Ngô Hữu Chuyển (thôn 3, xã Ia Tô) đã được di dời ra khỏi khu dân cư. Ảnh: N.H

Gia đình anh Ngô Hữu Chuyển là hộ đầu tiên chấp hành di dời lò sấy nông sản ra khỏi khu dân cư. Anh cho biết: Cơ sở sấy nông sản của gia đình đi vào hoạt động từ tháng 6-2023. Đến tháng 8-2023, gia đình đã di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư. “Cơ sở mới của gia đình tôi cách khu dân cư gần 1 km. Tôi cũng đã lắp đặt thêm thiết bị xử lý khói bụi nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường”-anh Chuyển chia sẻ.

Nói về công tác quản lý, BVMT trên địa bàn, bà Trương Thị Tình-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tô-cho hay: Những năm qua, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải. Riêng đối với các cơ sở chăn nuôi, chế biến nông sản, trước khi vào mùa thu hoạch, UBND xã đều phối hợp với Ban Nhân dân các thôn, làng đến tận từng hộ vận động lắp đặt các thiết bị xử lý chất thải; đồng thời, kiểm tra để xử lý các trường hợp vi phạm. Năm 2023, UBND xã đã xử phạt 7 cơ sở chế biến nông sản vi phạm; vận động được 2 hộ di dời lò sấy nông sản ra khỏi khu dân cư.

Ông Thái Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Ia Grai-thông tin: Năm 2023, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt 32,5 triệu đồng đối với 1 cơ sở chăn nuôi heo vi phạm quy định về môi trường; UBND cấp xã xử phạt 9 cơ sở hoạt động sấy nông sản gây ô nhiễm. Đến nay, các cơ sở vi phạm đã thực hiện các biện pháp khắc phục như: bổ sung hồ sơ đăng ký môi trường nộp về UBND xã quản lý theo dõi; tuân thủ chế độ, thời gian hoạt động theo quy định, lắp đặt trang-thiết bị về xử lý chất thải nhằm hạn chế ảnh hưởng môi trường và có một số hộ di dời cơ sở hoạt động ra khỏi khu dân cư.

Triển khai đồng bộ các giải pháp BVMT

Đến nay, huyện Ia Grai đã xây dựng được 3 bãi chôn lấp rác thải tại xã Ia Bă, Ia Khai và Ia Yok. Riêng bãi rác xã Ia Bă đang nâng cấp thành bãi rác hợp vệ sinh. Đầu năm 2024, huyện tiếp tục phân bổ 3,633 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục phục vụ xử lý rác thải tại 3 bãi chôn lấp rác này; lắp đặt các bể chứa rác thải bảo vệ thực vật, trồng thêm cây xanh phân tán tại các tuyến đường, khu vực công cộng để tăng diện tích phủ xanh, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đến nay, huyện Ia Grai đã xây dựng được 3 bãi chôn lấp rác để xử lý rác thải trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hào

Đến nay, huyện Ia Grai đã xây dựng được 3 bãi chôn lấp rác để xử lý rác thải trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hào

Ông Hồ Viết Bắc-Chủ tịch UBND xã Ia Yok-cho biết: Được UBND huyện phân bổ kinh phí, xã Ia Yok đã triển khai thực hiện tốt hơn công tác quản lý, BVMT, nhất là việc quản lý bãi rác; kịp thời san gạt, chôn lấp, phun chế phẩm xử lý rác thải tại bãi chôn lấp rác và xây dựng được 25 bể chứa rác thải bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ngoài ra, từ kinh phí huyện cấp, Phòng TN-MT đang xây dựng giếng khoan và kéo điện để phục vụ cho việc rửa xe chở rác thải tại bãi rác của xã, góp phần giúp xã quản lý bãi rác tốt hơn và khắc phục được tình trạng cháy bãi rác như trong thời gian qua.

Phó Trưởng phòng TN-MT huyện thông tin thêm: Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực thị trấn đạt 89,2%, khu vực nông thôn đạt 59%. Toàn huyện đã xây dựng được 360 bể chứa rác thải bảo vệ thực vật sau sử dụng. Năm 2023, huyện đã thực hiện hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom, xử lý 7 tấn rác thải bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ngoài ra, các hội, đoàn thể cũng đã xây dựng được hơn 30 mô hình về BVMT, tổ chức thường xuyên các đợt ra quân dọn vệ sinh tại khu vực công cộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ đó, cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện được cải thiện đáng kể.

“Thời gian tới, huyện sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2025 về BVMT. Trong đó, nâng cấp bãi chôn lấp rác xã Ia Bă thành bãi rác hợp vệ sinh; tiếp tục xã hội hóa hoạt động thu gom, xử lý rác thải, phấn đấu đến năm 2025 đưa tỷ lệ thu gom rác thải khu vực đô thị đạt 90%, khu vực nông thôn đạt 60%. Ngoài ra, huyện cũng đầu tư xây dựng khu công nghiệp để từng bước vận động, đưa các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xay xát, chế biến nông sản vào hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho công tác đầu tư hệ thống thiết bị xử chất thải; đề xuất quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm để di chuyển cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm ra xa khu dân cư nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân”-Phó Trưởng phòng TN-MT huyện khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

null