Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà người dân Gia Lai phải gánh chịu do bão lũ; đồng thời động viên các gia đình, hội viên, phụ nữ nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc kịp thời của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh trong công tác hỗ trợ, cứu trợ; đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

trao-ho-tro-cho-tre-em-bi-anh-huong-thien-tai.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã trao 5 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm) cho 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tặng thêm cho các em nhiều nhu yếu phẩm.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Quỹ Vì tầm vóc Việt trao biểu trưng hỗ trợ 100 triệu đồng cho phụ nữ tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

trao-bieu-trung-ho-tro-cho-phu-nu-bi-anh-huong-thien-tai.jpg
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (trái) trao biểu trưng hỗ trợ cho đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 13 và đợt ngập lụt kéo dài; đồng thời thông tin về hoạt động hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp Hội trên địa bàn.

Đối với công tác khắc phục hậu quả bão số 13, các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ quyên góp tiền mặt, nhu yếu phẩm như gạo, mì ăn liền; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình có nhà sập hoàn toàn, tốc mái. Toàn tỉnh đã vận động và trao gần 1.557 suất quà với tổng trị giá 715 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội còn kết nối Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 211 suất quà bằng tiền mặt; xây dựng mới 7 căn nhà và sửa chữa 2 căn cho hội viên, phụ nữ khó khăn với tổng kinh phí 902 triệu đồng.

hoi-lhpn-tinh-tang-qua-cho-tre-em-bi-anh-huong-thien-tai.jpg
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quà cho cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Đối với đợt mưa lũ ngập sâu kéo dài vừa qua, các cấp Hội đã phát động phong trào ủng hộ, kêu gọi hội viên, phụ nữ cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ. Đến nay, các cấp Hội đã huy động được hơn 851 triệu đồng tiền mặt; 17.408 suất quà; 22,3 tấn gạo; 8.052 thùng mì tôm, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá khoảng 8,5 tỷ đồng.

Được biết, sáng 5-12, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục thăm, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null