Ia Grai: Đường liên xã xuống cấp trầm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuyến đường từ phường Yên Thế (TP. Pleiku) đi các xã Ia Sao, Ia Yok, Ia Bă (huyện Ia Grai, Gia Lai) dài khoảng 40 km. Đây là tuyến giao thông quan trọng của cả vùng với rất nhiều phương tiện qua lại hàng ngày. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã bị xuống cấp trầm trọng.
 Đoạn đường liên xã qua thôn Tân An (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) bị ngập nước. Ảnh: H.C
Đoạn đường liên xã qua thôn Tân An (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) bị ngập nước. Ảnh: H.C
Cụ thể là đoạn khoảng 100 m đi qua thôn Tân An (xã Ia Sao) và đoạn qua thôn Chư Hậu 5 (xã Ia Yok). Tại các đoạn này, 2 bên đường thiếu hệ thống thoát nước, đèn điện chiếu sáng không đảm bảo nên ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của người dân khi đi lại. 
Đoạn đường trũng ở thôn Tân An bị ngập nước mưa đã hơn 3 tháng nay. Nhiều điểm ngập nước sâu đến 50 cm gây rất nhiều khó khăn cho người dân khi đi lại và vận chuyển hàng hóa. Không những vậy, nhiều người đi qua đoạn đường này còn bị tai nạn; xe cộ thì bị chết máy, mắc kẹt. Theo ông Nguyễn Anh Sơn (thôn Tân An) thì hầu như ngày nào cũng có người bị ngã tại đoạn đường này.
Đoạn đường liên xã dài khoảng 200 m thuộc thôn Chư Hậu 5 (xã Ia Yok) cũng bị ngập mỗi khi có mưa. Đoạn đường này nhỏ hẹp, uốn khúc và có nhiều vũng lầy. Nhiều xe máy, ô tô lưu thông qua đây thường bóp còi inh ỏi và phóng nhanh vượt ẩu làm tung tóe bùn đất ra xung quanh, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
Trao đổi với chúng tôi, ông Rơ Châm Uk-Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cho biết: “Cử tri đã nhiều lần có ý kiến về vấn đề này. Lãnh đạo các xã cũng đã kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền nhưng đoạn đường hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa. Trước mắt, xã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con khơi thông cống rãnh, lắp đèn điện chiếu sáng trước nhà, san lấp các ổ gà trên mặt đường, chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông để hạn chế tai nạn có thể xảy ra”.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

(GLO)- Ngày 26-6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Tú Sương cho biết, nhân Tháng cao điểm hành động vì môi trường, Hội Nông dân phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn ra mắt CLB “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”.

null