(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận nhiều công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn từ huyện Phù Cát (cũ). Tuy nhiên, gần 1 năm qua, các công trình trong tình trạng ít hoạt động, có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo một số nội dung liên quan hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.
(GLO)- Nhiều năm qua, tuyến đường liên xã Ia Krái - Ia Chia (tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được tu sửa. Người dân vùng biên giới rơi vào cảnh khốn khổ khi đường hư hỏng ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
(GLO)- Bên cạnh những “lá phổi xanh” tấp nập người dân tới lui thì một số công viên, hoa viên lại rơi vào tình cảnh bị lãng quên dù ở ngay trong lòng TP. Pleiku. Không người tới lui, các hoa viên càng trở nên xuống cấp, hư hỏng.
(GLO)- Ngày 15-9, UBND TP. Pleiku có Công văn số 2980/UBND-QLĐT về việc phản hồi thông tin báo chí. Trong đó cho rằng, tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn ngã tư Tôn Thất Tùng đến Bệnh viện Nhi Gia Lai có chiều dài 700m, chưa được đầu tư hoàn thiện, hiện nay mặt đường tại đoạn tuyến trên bị hư hỏng mất an toàn giao thông.
Người dân phản ánh đường đến Bệnh viện Nhi Gia Lai xuống cấp; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tiếp xúc cử tri tại TP. Pleiku; Các công ty xổ số kiến thiết miền Trung nộp ngân sách trên 915 tỷ đồng; Cấp bồn chứa nước cho 120 hộ nghèo dân tộc thiểu số xã Đak Sông; Lừa đảo chiếm đoạt 10,3 tỷ đồng, lãnh án 17 năm tù là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Chợ Hà Tam (huyện Đak Pơ) được bố trí cạnh quốc lộ 19 nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy vậy, việc di dời chợ chưa thể thực hiện do thiếu kinh phí.
(GLO)- Gần 1 năm nay, tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn huyện Kông Chro xuất hiện tình trạng mặt đường bị sụt lún, bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(GLO)- Cầu Ia Ô nối thôn Đồng Tâm và thôn 16 (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua.
(GLO)- Tỉnh lộ 662B (đoạn từ ngã ba Plei Tăng đi vào xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) dài hơn 4 km xuống cấp nghiêm trọng gần 10 năm nay, khiến người và phương tiện qua lại rất khó khăn.
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 10 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài hơn 373 km. Được đầu tư xây dựng cách đây khá lâu, nhiều tuyến tỉnh lộ đã xuống cấp. Do thiếu kinh phí nên việc duy tu, sửa chữa các tuyến đường không kịp thời, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
(GLO)- Theo phản ánh của UBND huyện Chư Sê, tuyến đường liên xã Ia Tiêm-Bờ Ngoong kết nối các xã Bar Măih, Bờ Ngoong, Al Bá, Kông Htok, xã Dun và thị trấn Chư Sê có mật độ giao thông lớn, dân cư đông đúc và có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội cũng như kết nối khu vực phía Đông Bắc huyện Chư Sê. Hiện tuyến đường đã xuống cấp nhiều đoạn, đặc biệt là đoạn từ xã Ia Tiêm đi Bờ Ngoong.
(GLO)- Phương tiện đi lại nhiều, tải trọng nặng lại không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên nên sau mỗi mùa mưa, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Pleku, tỉnh Gia Lai xuống cấp và hư hỏng nặng. Đáng chú ý là đường Chu Mạnh Trinh hiện bị sạt lở, xuất hiện nhiều hố sâu rất nguy hiểm nhưng chưa được khắc phục, người tham gia giao thông rất bất an mỗi khi qua đoạn đường này.
(GLO)- Sau nhiều năm khai thác, nhiều tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Ia Grai, Gia Lai đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km65+000 - Km131+500 vừa thông xe đã hỏng, sau gần 1 năm vẫn tồn tại về vấn đề an toàn giao thông (ATGT), dù Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã 3 lần phát văn bản yêu cầu khắc phục, nhưng đến nay VEC vẫn “chây ì“, thậm chí “xin“ thu phí (!?)
(GLO)- Con đường giao thông huyết mạch đi qua 3 xã: Dun, Kông Htok, Ayun (huyện Chư Sê, Gia Lai) bị hư hỏng nghiêm trọng khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn.
(GLO)- Tỉnh lộ 668 nối liền thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và huyện Ia H'leo, tỉnh Đak Lak có chiều dài toàn tuyến gần 45 km. Tuy nhiên, tuyến tỉnh lộ này có mặt đường khá hẹp và hiện đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, lưu thông của nhân dân 2 tỉnh.
Dù đã tổ chức nhiều hội thảo tìm giải pháp trùng tu Di tích Chùa Cầu, Hội An nhưng hiện vẫn chưa có sự thống nhất về giải pháp. Chùa Cầu vẫn đang ngày ngày gồng mình đón 4.000 lượt khách còn người dân và chính quyền thì lo lắng bởi Chùa Cầu xuống cấp từng ngày.
(GLO)- Từ nhiều năm nay, tuyến đường nối từ xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai, Gia Lai) đến các xã lân cận như Ia O, Ia Krai đã xuống cấp trầm trọng.
(GLO)- Nhà rông vốn được xem là linh hồn của làng, là nơi tụ họp, sinh hoạt của cộng đồng. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhà rông làng Beng (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) bị bỏ hoang và đang trong tình trạng xuống cấp (ảnh).
(GLO)- Đoạn đường liên xã Chư Jôr- Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai dài khoảng 4 km, là con đường “huyết mạch“ của người dân 2 xã và vùng lân cận nhưng hiện đang xuống cấp trầm trọng. Mặt đường nhiều chỗ hố sâu, đá nổi lởm chởm, bong tróc là những cái bẫy gây tai nạn bất cứ lúc nào.
(GLO)- Đường Ngô Thì Nhậm (thị xã An Khê) là một trong những tuyến đường chính đi vào Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt người dân, học sinh, khách du lịch và các phương tiện lưu thông qua lại.