Quốc lộ 19D hư hỏng, xuống cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua nhiều năm khai thác, nhất là do ảnh hưởng của các đợt mưa bão vừa qua, quốc lộ 19D có nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp, cần sớm được khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.
Đường xấu
Quốc lộ 19D (trước là tỉnh lộ 670) có tổng chiều dài 45,5 km, đi qua địa bàn 3 huyện: Mang Yang, Đak Đoa và Chư Păh (tỉnh Gia Lai); điểm đầu tại vị trí giao với Km 134+400 quốc lộ 19 (tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang), điểm cuối tại vị trí giao với Km 1565+800 đường Hồ Chí Minh (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh). Với vị trí chiến lược, giảm tải cho đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 19 đoạn qua các khu vực đô thị, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Giao thông-Vận tải nâng cấp tỉnh lộ 670 thành quốc lộ.
Thực hiện chủ trương này, đầu năm 2017, UBND tỉnh đã đầu tư 17 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đoạn hư hỏng trên tuyến tỉnh lộ 670 để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc lộ. Sau đầu tư nâng cấp, quốc lộ 19D có quy mô tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, bề rộng nền đường 7,5 m, bề rộng mặt đường 5,5 m, kết cấu đá dăm láng nhựa. 
Sau khi được nâng cấp, vì chưa thống nhất giữa Bộ Giao thông-Vận tải và Bộ Tài chính về cấp nguồn kinh phí bảo trì đường bộ cho các tuyến đường mới được nâng cấp từ đường địa phương nên đơn vị ủy thác quản lý không nhận được quỹ bảo trì đường bộ. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên trên tuyến. Dưới áp lực mật độ lưu thông cao, nhiều xe tải trọng lớn nên tuyến đường xuất hiện nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp.
Ông Siu Yâu (làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) bức xúc nói: “Tuyến đường qua địa bàn xã có nhiều đoạn bị bong tróc mặt đường, như đoạn gần cầu Đak Tông (ranh giới tiếp giáp giữa 2 xã Hải Yang và Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) hay các đoạn chạy qua làng Đê Gỗh (xã Đak Sơ Mei)… Chúng tôi từng chứng kiến không ít vụ người đi xe máy vào ban đêm bị ngã do đường xấu”.
Đặc biệt, do ảnh hưởng của các cơn bão lớn vừa qua, quốc lộ 19D tiếp tục ghi nhận nhiều điểm xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, mưa lớn kéo dài liên tục đã gây sình lún, ổ gà, bong tróc nặng mặt đường láng nhựa đoạn Km 8 đến Km 15, Km 21 đến Km 29 với khối lượng khoảng 15.000 m2, gây mất an toàn giao thông. Ước tính, chi phí khắc phục, sửa chữa ổ gà, láng nhựa hoàn trả mặt đường vào khoảng 2 tỷ đồng. Đồng thời, làm sạt lở ta luy dương khoảng 100 m3 tại một số vị trí trên tuyến.
Ông Đậu Sỹ Kế-Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei-cho biết: “Trong các cuộc họp thôn hay tiếp xúc cử tri, người dân các thôn, làng có nhiều kiến nghị về vấn đề quốc lộ 19D xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Địa phương rất mong các hư hỏng trên tuyến đường sớm được khắc phục, sửa chữa, đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận lợi, an toàn”.
Quốc lộ 19D đoạn qua xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) hiện đang xuống cấp. Ảnh: Hải Lê
Quốc lộ 19D đoạn qua xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) hiện đang xuống cấp. Ảnh: Hải Lê
Khẩn trương khắc phục
Trao đổi với P.V, ông Hà Anh Thái-Trưởng phòng Quản lý Kết cấu-Hạ tầng (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: Vừa qua, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh có báo cáo nhanh gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tình trạng hư hỏng, thiệt hại do mưa bão gây ra trên các tuyến đường thuộc Trung ương quản lý, trong đó có quốc lộ 19D. Qua đó, đề nghị Tổng cục sớm cho chủ trương, biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.
“Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt nguồn kinh phí 5 tỷ đồng tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, đảm bảo giao thông bước 1 đối với 3 tuyến quốc lộ: 25, Trường Sơn Đông và 19D. Thời gian tới, đơn vị quản lý đường bộ sẽ thực hiện triển khai công tác xử lý, khắc phục”-ông Thái cho hay.
Cũng theo ông Thái, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đồng ý chủ trương sẽ thực hiện sửa chữa định kỳ trong phạm vi 15 km (ưu tiên các đoạn hư hỏng nghiêm trọng) trên tuyến quốc lộ 19D trong năm 2021 với kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.
“Việc sửa chữa trên tuyến là việc làm cần thiết nhằm phát huy tối đa năng lực khai thác và đảm bảo an toàn giao thông. Cùng với dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên sắp được triển khai, việc sửa chữa định kỳ quốc lộ 19D sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, tiến tới hoàn thiện mạch máu liên kết giữa các tỉnh Bắc Tây Nguyên đi các tỉnh Duyên hải miền Trung”-ông Thái khẳng định.
HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null