TP. Pleiku: Đường Chu Mạnh Trinh kêu cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phương tiện đi lại nhiều, tải trọng nặng lại không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên nên sau mỗi mùa mưa, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Pleku, tỉnh Gia Lai xuống cấp và hư hỏng nặng. Đáng chú ý là đường Chu Mạnh Trinh hiện bị sạt lở, xuất hiện nhiều hố sâu rất nguy hiểm nhưng chưa được khắc phục, người tham gia giao thông rất bất an mỗi khi qua đoạn đường này.
Các hộ dân nằm trên con đường này than trời: Mặt đường cách 1-2 mét là xuất hiện “ổ gà”, “ổ voi”, đá sỏi lởm chởm, nhiều hố sâu, hai bên xói lở kèo dài đến tận dưới suối. Người và phương tiện đi lại phải di chuyển rất khó khăn, nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra rất cao. Đặc biệt vào ban đêm, nhiều phụ huynh chở con đi học khi đi qua đoạn đường này luôn thót tim vì lo sợ tai nạn. 
 Toàn tuyến đường Chu Mạnh Trinh đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hà Phương
Toàn tuyến đường Chu Mạnh Trinh đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hà Phương
Một người dân ở tổ 6, phường Hội Phú, cho biết: “Đường thường xuyên xảy ra tai nạn, nhất là phụ nữ đi xe máy bị té ngã.  Đường xuống cấp, hư hỏng như vầy mà họp dân chúng tôi kiến nghị nhưng cấp thẩm quyền vẫn chưa thấu nỗi khổ của dân. Có chăng chỉ là chắp vá qua loa, vài hôm là xói lở, đâu lại hoàn đấy”.
Đường Chu Mạnh Trinh là con đường khá dài nhưng hẹp, độ dốc cao nhưng vì chậm xử lý hư hỏng, chưa có hệ thống cống rãnh nên bị  bong tróc, xói lở tạo nên vực sâu hai bên đường rất nguy hiểm. Đây là con đường vùng ven nhưng rất quan trọng do nối liền đường Lê Thánh Tôn với Nguyễn Trung Trực, đều là những trục đường có mật độ dân cư sinh sống làm ăn, người và phương tiện đi lại cao, trong bối cảnh đô thị hóa Pleiku diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, con đường này vẫn chưa được thành phố, tỉnh chú trọng đầu tư tương xứng.  
Từ vấn nạn giao thông xuống cấp gây cản trở, khó khăn cho sự phát triển, bên cạnh kiến nghị của cử tri, Phường Hội Phú cũng đã có tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 8-5-2018 và tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 2-5-2019 gửi UBND thành phố Pleiku, phòng Quản lý Đô thị triển khai duy tu, sửa chữa đường Chu Mạnh Trinh. Tuy nhiên biện pháp khắc phục chỉ là chắp vá tạm bợ, không mang lại kết quả. 
Hố sâu nằm ngay bên lề đường rất nguy hiểm cho phương tiện khi lưu thông trên đường này. Ảnh: Hà Phương
Hố sâu nằm ngay bên lề đường rất nguy hiểm cho phương tiện khi lưu thông trên đường này. Ảnh: Hà Phương
Từ phản ánh của dân, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo HĐND, UBND thành phố xem xét trả lời ý kiến của cử tri, có biện pháp khắc phục tình trạng hư hỏng ở đường Chu Mạnh Trinh. Phòng Quản lý Đô thị sau đó phối hợp với Công ty cổ phần công trình đô thị cũng đã kiểm tra xử lý nhưng tất cả chỉ là biện pháp tình huống, không bảo đảm căn cơ nên đường hỏng vẫn hỏng, dân than vẫn than.
Không chỉ có đường Chu Mạnh Trinh, hiện trên địa bàn thành phố Pleiku có nhiều tuyến đường cũng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng như: Phạm Ngọc Thạch, Kim Đồng, Lê Chân, Võ Văn Tần, Âu Cơ,...Người dân cho rằng, họ không mong những con đường hư hỏng sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô để kịp đón chào sự kiện 90 năm đô thị Pleiku, chào mừng Pleiku được công nhận đô thị loại 1 mà chính là nó phải được sửa chữa sao cho người và phương tiện đi lại một cách an toàn, giao thông được đảm bảo. 
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

(GLO)- Ngày 13-7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) khẩn trương kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, tồn tại liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

null