(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.
(GLO)- Ngày 18/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra .
(GLO)- Ngày 6-11, tại Công điện số 09/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn, nhà tạm yếu; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.
(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công văn về việc khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13.
(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
(GLO)-Sáng 31-5, các lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang ráo riết truy lùng đối tượng nguy hiểm đã trộm cắp xe máy và dùng dao đâm 2 cán bộ Công an bị thương.
(GLO)- Ông Gonzalo Vargas Llosa, đại diện của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Syria ngày 22/11 cho biết, người dân Lebanon di tản sang Syria phải đưa ra lựa chọn khó khăn và có khả năng đe dọa đến tính mạng là trở về nước. Lý do là vì “điều kiện kinh tế cực kỳ tồi tệ ở Syria”.
Dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh gây sóng to, gió lớn trên Biển Đông. Trên đất liền mưa giông diện rộng trên khu vực Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ đồng thời cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai vượt báo động 1.
(GLO)- Ngày 21/1, Đài Fox News dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus kêu gọi các nước ký kết hiệp ước về đại dịch, giúp thế giới có thể chuẩn bị tốt hơn trong việc đối phó "bệnh X" có thể gây chết chóc tràn lan.
(GLO)-Theo Reuters, trong ngày 13/1, ông Lại Thanh Đức - thành viên của đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đài Loan (Trung Quốc).
Ngày 7-12, ông Rơ Châm Laoh-Chủ tịch UBND xã Ia Phí (huyện Chư Păh) cho biết: Tuyến đường giao thông tại làng Rồi-đoạn qua suối Ia Nui có kết cấu bê tông xi măng rộng 3,5 m với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1-2024.
(GLO)- Ngày 24-8, chỉ số nóng bức (Heat-Index) tại các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Tĩnh và TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đạt mức nguy hiểm (41-54). Người dân dễ bị say nắng, kiệt sức vì nóng, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu hoạt động kéo dài ở ngoài trời nắng mà không có đồ bảo hộ.
Huyết áp cao được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng“, vì nhiều người không gặp phải bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi đột quỵ hoặc xảy ra cơn đau tim.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Brain cho biết những vùng não liên quan đến sự khoái cảm có thể là nơi bị tổn thương đầu tiên khi chứng sa sút trí tuệ khởi phát.
Các đốm trắng trên móng tay hoặc móng chân có thể do nhiều nguyên nhân, từ chấn thương móng đơn giản đến các vấn đề nghiêm trọng hơn, theo The Healthy.
Pháo nổ Pokemon, đồ chơi phát nổ không rõ nguồn gốc, được bày bán trước cổng nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông), tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi rất nhiều học sinh mua chơi.
Những ngày cận Tết Tân Sửu, cùng với việc buôn bán pháo nổ tràn lan, một bộ phận thanh thiếu niên lại tìm hiểu, tự chế pháo nổ. Và mới đây đã có nhiều ca tai nạn nhập viện do bị bỏng, thương tích vì chơi pháo tự chế.
Cùng với nghề giáo viên mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục được đề nghị bổ sung vào nghề nặng nhọc để được về hưu trước tuổi 5 năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn đề nghị một số nghề trong Quân đội được công nhận là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
(GLO)- Năm nào cũng vậy, cứ cuối tháng 11 Âm lịch, nhiều người dân ở xã Hải Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) lại sắp xếp hành trang vào rừng cắt đót mang về bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.
(GLO)- Lâu nay, câu ví von “ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời“ vẫn được dành cho những công nhân truyền tải điện. Họ chính là những “người lính“ xông pha nơi tuyến đầu, bảo vệ an toàn cho từng trụ điện, từng mét đường dây, giúp dòng điện thông suốt.
(GLO)- Nhiều ngày qua, các hộ dân sinh sống dọc đường Lê Duẩn (thuộc tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phải dùng vật dụng cảnh báo để người đi đường né tránh vị trí nắp cống nước bị vỡ để lộ ra hố sâu rất nguy hiểm cho người đi đường, nhất là vào ban đêm.
Cơn áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện gần Biển Đông và có khả năng mạnh thêm thành bão trong đó mưa lớn, lũ đã và đang diễn ra phức tạp tại khu vực Trung Bộ, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.