Báo động nhiều hành vi nguy hiểm trên cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau chưa đầy 1 tuần đưa vào hoạt động, trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh xảy ra nhiều hành vi nguy hiểm như mở hàng rào bảo vệ vào bán nước, trẻ em tụ tập vui chơi, điều khiển xe máy chạy ngược chiều, đạp xe tập thể dục…

Sáng 2-5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện một thanh niên (trú khu vực Hoài Nhơn) đạp xe tập thể dục trên cao tốc.

thanh-nien-dap-xe-tren-cao-toc-qua-khu-vuc-hoai-nhon.jpg
Thanh niên đạp xe đạp trên cao tốc qua khu vực Hoài Nhơn. Ảnh: Xuân Thưởng

Qua làm việc, tổ công tác xác định thanh niên này có vấn đề về nhận thức dẫn đến vi phạm. Ngay sau đó, Tổ công tác đã “hộ tống” người này rời khỏi cao tốc, đồng thời nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 4 phút ngày 3-5, lực lượng CSGT tuần tra cao tốc qua địa bàn Hoài Nhơn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 77-M1.29xx chạy ngược chiều tại gần khu vực nút giao trên cao tốc qua địa bàn.

Tổ công tác nhanh chóng yêu cầu người đàn ông dừng phương tiện, quay đầu để rời khỏi cao tốc, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định giao thông. Trong đó, nhấn mạnh nguyên tắc xe máy tuyệt đối không được đi trên cao tốc.

cu-ong-chay-xe-may-nguoc-chieu-tren-cao-toc-qua-khu-vuc-hoai-nhon.jpg
Cụ ông chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc qua khu vực Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Xuân Thưởng

Theo Trung tá Lê Xuân Thưởng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT), đây chỉ là 2 trong số rất nhiều hành vi gây nguy hiểm giao thông được phát hiện sau gần 1 tuần tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức thông xe.

Trong đó, trên đoạn cao tốc qua địa bàn Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện tình trạng người dân địa phương tự ý mở hàng rào bảo vệ vào bán nước bên đường cao tốc. Để giao nước và nhận tiền thanh toán từ tài xế, chủ quán thậm chí còn làm tời quay tay tự chế.

Một số hành vi nguy hiểm khác bị phát hiện như người dân xâm nhập vào phạm vi an toàn cao tốc, đi bộ băng ngang đường, trẻ em lên cao tốc để ngắm cảnh, vui chơi…

quan-nuoc-ven-cao-toc-qua-khu-vuc-nghia-hanh.jpg
Người dân mở quán nước ven đường cao tốc đoạn qua khu vực Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Xuân Thưởng

Trên Fanpage của Cục CSGT, nhiều tài xế cũng phản ánh một số hành vi bắt gặp trên đường như người dân mang hành lý lên cao tốc để đón xe khách, vật nuôi lang thang trên cao tốc…

“Đây là cao tốc Bắc - Nam nhưng nhiều người dân sinh sống ven đường, đặc biệt là các vùng nông thôn do thiếu ý thức nên xem như đường làng. Để ngăn chặn triệt để các vi phạm, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo, yêu cầu người dân tuân thủ quy định giao thông.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cũng tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp xảy ra sự cố, hỏng hóc phương tiện khi di chuyển trên tuyến” - Trung tá Lê Xuân Thưởng thông tin.

giup-tai-xe-sua-xe.jpg
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 hỗ trợ tài xế bị thủng lốp xe trên cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Thưởng

Những ngày qua, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh có cao tốc đi qua cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho người dân sinh sống dọc tuyến.

Thượng tá Đặng Quốc Giang Lâm - Trưởng Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) - cho biết, địa bàn xã có nút giao quốc lộ 19B nhập làn vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (gần sân bay Phù Cát), mật độ phương tiện lưu thông tăng sau khi cao tốc thông xe.

Do đó Công an xã khuyến cáo người dân, tài xế chấp hành quy định khi di chuyển từ quốc lộ lên cao tốc như tuân thủ biển báo, đi đúng làn đường, tốc độ, khoảng cách, chú ý kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện…

Bên cạnh đó, Công an xã phổ biến, đề nghị người dân ở dọc tuyến cao tốc qua địa bàn xã tuyệt đối không thực hiện các hành vi như đi bộ, chăn thả gia súc hoặc băng qua đường cao tốc; không tháo dỡ hàng rào, mở lối đi trái phép đấu nối vào cao tốc; quản lý con em, vật nuôi không để xâm nhập vào hành lang an toàn cao tốc.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null