Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Theo đó, ngày 11-8, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê phối hợp UBND xã Ia Hrú và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc. Qua kiểm tra thực tế, có 15 cây bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách.

do-dac-kiem-ke-so-cay-xanh-da-bi-chat-ha.jpg
Lực lượng Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiến hành đo đạc, kiểm kê cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay là xã Ia Hrú. Ảnh: M.P

Trong số này, 10 cây xà cừ được xác định chặt hạ ngày 21-6-2026; người trực tiếp tham gia là ông Nguyễn Như Vương - Tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte.

Theo UBND xã Ia Hrú, khoảng 3 giờ ngày 21-6, gió lớn làm gãy đổ cành cây xà cừ, đè lên hàng rào bảo vệ trụ sở, làm sập 2 khung sắt và khiến hàng rào nghiêng.

Do lo ngại ảnh hưởng đến tính mạng người dân và an toàn giao thông, lực lượng tại cơ sở đã tổ chức chặt hạ 10 cây xà cừ.

Đại diện UBND xã Ia Hrú thừa nhận quá trình xử lý có thiếu sót do nhận thức chưa đầy đủ về quy định quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời, chưa kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi chặt hạ cây.

Tại thời điểm kiểm tra, số gỗ thu gom gồm 14 lóng xà cừ, khối lượng 3,270 m³ gỗ tròn, 2 ster củi xà cừ và 0,5 ster củi phượng vĩ. Qua đối chiếu sơ bộ, 3 lóng gỗ xà cừ có đường kính phù hợp với gốc cây, 11 lóng còn lại có đường kính không phù hợp.

tai-khuon-vien-tru-so-ubnd-xa-hbong-cu-co-nhieu-cay-xanh-bi-cua-ha-duong-kinh-khoang-40-den-70-cm-vet-cat-con-moi.jpg
Nhiều cây xà cừ tại khuôn viên trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay là xã Ia Hrú bị cưa hạ. Ảnh: M.P

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê xác định: Kết quả đối chiếu trên mới chỉ là sơ bộ, chưa đủ cơ sở xác định số gỗ tương ứng bị thiếu hoặc thất thoát. Qua kiểm tra, chưa có tài liệu, chứng cứ trực tiếp chứng minh việc mua bán, chuyển nhượng, sử dụng trái phép hoặc cố ý làm thất thoát số gỗ, củi.

Vì vậy, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát, mất mát gỗ, củi trong quá trình chặt hạ, thu gom và bảo quản; đồng thời cũng chưa thể khẳng định chắc chắn toàn bộ khối lượng gỗ phát sinh từ số cây bị chặt hạ hiện còn đầy đủ.

Hạt Kiểm lâm đề nghị UBND xã Ia Hrú và Công an xã tiếp tục quản lý, bảo quản nguyên trạng toàn bộ số gỗ, củi đang tập kết tại trụ sở; không tự ý di chuyển, cắt xẻ, sử dụng, chuyển giao hoặc mua bán khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

dang-uy-xa-da-giao-ubnd-xa-kiem-tra-hien-truong-xac-minh-va-bao-cao-vu-viec-nhung-den-nay-van-chua-nhan-duoc-phan-hoi.jpg
Các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ chặt 15 cây tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ) chỉ bị đề nghị hình thức “phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc”. Ảnh: M.P

Liên quan trách nhiệm, UBND xã Ia Hrú đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan và thống nhất đề nghị hình thức “phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc” đối với Công an xã Ia Hrú, Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte và ông Nguyễn Như Vương - người trực tiếp tham gia cắt cây nhưng chưa kịp thời ghi nhận hình ảnh hiện trường và báo cáo.

Đối với 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách, tại thời điểm xác minh, UBND xã Ia Hrú chưa cung cấp đầy đủ thông tin về thời điểm, nguyên nhân và quá trình chặt hạ. Xã cho biết sẽ tiếp tục làm việc và có văn bản trả lời cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

null