(GLO)- Chuyến thăm nhà máy tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn được nhà sản xuất linh kiện nội thất Göpfert Möbelteile GmbH “đáp lễ” bằng chuyến khảo sát đầu tư tại Gia Lai.
(GLO)- Bản tin có các nội dung: Giám sát việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn; Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”; Đề xuất xử lý số gỗ, củi sau khi chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ...
(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa báo cáo UBND tỉnh về việc chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ (nay thuộc xã Ia Hrú), đồng thời đề xuất phương án xử lý số gỗ, củi thu hồi theo quy định.
(GLO)- UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ một số nội dung liên quan đến báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ cưa cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ (nay thuộc xã Ia Hrú) của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê.
(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.
(GLO)- Hoạt động xuất khẩu của tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 7 tháng của năm 2026. Theo số liệu của Thống kê tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 253,16 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế 7 tháng lên 2,354 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Trước những biến động khó lường của thương mại toàn cầu, nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai đã chủ động triển khai các giải pháp nâng chuẩn sản xuất, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, cải thiện chất lượng sản phẩm và từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
(GLO)-Theo The New Voice of Ukraine ngày 31/7, tài khoản Telegram của kênh Mash (Nga) đã đăng một bức ảnh cho thấy quá trình lắp đặt một đoạn hàng rào gỗ nổi, giống như đường ống có gờ tại cầu Crimea.
(GLO)- Vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 19-4, tổ tuần tra nghiệp vụ Đồn Biên phòng Ia O (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng của Phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tiến hành tuần tra kiểm soát trên khu vực lòng hồ Thủy điện Sê San 4 và đã phát hiện sà lan chở theo xe tải BKS 47C-015.23 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.
Ngày 22-3, lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Krông Nô vừa bắt giữ bốn đối tượng cùng tang vật là gỗ khai thác trái phép và xe cày độ chế khi đang trên đường vận chuyển gỗ ra khỏi rừng.
Viện KSND H.Krông Bông (Đắk Lắk) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam một chủ tịch xã để điều tra về hành vi sai phạm trong xử lý gỗ tang vật.
Từ mức tăng 14,8% trong 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gỗ và lâm sản bắt đầu ghi nhận sự sụt giảm sâu 24,7% trong tháng 4/2020 do tác động của dịch Covid-19. Mức giảm này dự báo sẽ lặp lại trong tháng 5/2020 mặc dù chính phủ các quốc gia đã bắt đầu mở cửa từng bước để phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế.
Giảm giờ làm, giảm công suất, thậm chí là có thể cho công nhân tạm thời nghỉ việc là những biện pháp nhiều doanh nghiệp ngành gỗ phải lựa chọn để ứng phó với việc chậm, hoãn các đơn hàng xuất khẩu sang các nước do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.
Hạt gạo ngon nhất thế giới; Mỹ công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam; lần đầu tiên sữa tươi Việt được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc... là những dấu ấn mà ngành nông nghiệp xác lập trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn.
Trong hơn 1,44 tỷ USD giá trị gỗ nhập khẩu về Việt Nam, giá trị nhập mặt hàng này từ Trung Quốc đạt 295 triệu USD, chiếm hơn 20,5% thị phần và là nhà cung cấp gỗ lớn nhất cho Việt Nam.