6 mặt hàng "2 tỉ đô" tạo đà cho xuất khẩu bứt tốc trong năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự báo 6 mặt hàng nông sản “chủ lực quốc gia” như: Gỗ, thủy sản, gạo, cà phê, trái cây, caosu… tiếp tục là nhóm xuất khẩu chính trong năm 2021.
 
Xuất khẩu gỗ và lâm sản đã mang về 13,17 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Hawa.
Xuất khẩu gỗ và lâm sản đã mang về 13,17 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Hawa.
6 mặt hàng giá trị xuất khẩu "2 tỉ đô"
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam vẫn đạt 41,25 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD trong năm qua gồm: Gỗ và lâm sản, thủy sản, trái cây, cà phê, cao su, gạo. Các mặt hàng này là động lực chính tạo đà cho xuất khẩu bứt tốc trong năm 2021.
Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam năm 2020 đã đạt khoảng 13,17 tỉ USD, vượt 5,4% kế hoạch năm 2020, tăng 16,4% so với năm 2019.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã nhanh chóng vượt qua “cú sốc”, sớm định hình lại và tìm hướng đi cho xuất khẩu gỗ và lâm sản, chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo duy trì thị trường truyền thống.
“Trong khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp, doanh nhân, chủ rừng và nhà quản lý trong toàn ngành đã sáng tạo và đổi mới phương thức, hình thức tiếp thị, bán hàng để duy trì bạn hàng và mở rộng thị trường; trong đó thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường quan trọng của gỗ, lâm sản Việt Nam” – ông Đỗ Xuân Lập – Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhận xét.
Sau gỗ và lâm sản, thủy sản được coi là mặt hàng mang lại giá trị lớn với 8,5 triệu USD trong năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Châu Âu…
Cùng với 2 “át chủ bài” là đồ gỗ và thủy sản nêu trên, hàng loạt mặt hàng khác như trái cây, càphê, caosu, gạo… cũng đã góp mặt vào nhóm hàng “2 tỉ đô”, đưa xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam cán mốc 41,25 tỉ USD trong năm 2020.
Trong đó, xuất khẩu cà phê đạt 1,57 triệu tấn với kim ngạch 2,74 tỉ USD; xuất khẩu gạo đạt 3,03 tỉ USD, caosu: 2,38 tỉ USD; rau quả: 3,26 tỉ USD…
Kỳ vọng xuất khẩu bật tăng trong năm 2021
Từ những kết quả nêu trên, các nhóm hàng nêu trên tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong năm 2021.
 
Cà phê dự báo tiếp tục mang lại giá trị xuất khẩu cao trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Cà phê dự báo tiếp tục mang lại giá trị xuất khẩu cao trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản là 14 tỉ USD; VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản có thể tăng trưởng 10% so với cùng kỳ và đạt 9,4 tỉ USD trong năm 2021 (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) giai đoạn 2016-2019 là 6,8%), trong đó xuất khẩu tôm vẫn là động lực tăng trưởng (+15% so với cùng kỳ đạt 4,4 tỉ USD), tiếp theo là cá tra (+5% so với cùng kỳ đạt 1,6 tỉ USD) và các sản phẩm thủy sản khác (+6% so với cùng kỳ đạt 3,4 tỉ USD).
Bên cạnh đó, Ngành thủy sản đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản sẽ đạt 3 - 4%/năm.
Các nhóm hàng xuất khẩu tiềm năng như: Caosu, gạo, trái cây... đang tận dụng các lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do lớn như: CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA mang lại.
VŨ LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

null