Tập trung xử lý các điểm rác
Từ ngày 5-8 đến nay, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn phối hợp với UBND 7 xã, phường thuộc TP. Pleiku trước đây và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai tổ chức ra quân thu gom, xử lý tại các điểm rác nêu trên. Hoạt động này được triển khai theo nội dung quy chế phối hợp ký kết vào tháng 6-2026 giữa các đơn vị.
Trong số các điểm rác phát sinh có khá nhiều “điểm nóng”, đơn cử là khu vực rừng thông đoạn qua đường Trường Sa (phường Hội Phú) - điểm đến sinh thái được nhiều người yêu thích.
Tại đây, một số vị trí xảy ra tình trạng người dân đổ rác không đúng nơi quy định, đổ trộm xà bần, đất đá và nhiều loại chất thải khác trong thời gian dài. Vật dụng gia đình bị thải bỏ nằm lẫn lộn với các loại rác thải sinh hoạt, xác động vật, rác thải nhựa…
Để đẩy nhanh tiến độ xử lý điểm rác phát sinh này, các đơn vị đã huy động nhân lực cùng phương tiện thu gom, vận chuyển rác về khu vực xử lý.
Ngoài ra, nhiều điểm có lượng rác phát sinh lớn trên địa bàn cũng được phối hợp thu gom, xử lý dịp này như khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Diên Hồng), cuối hẻm 220 Lê Duẩn (giáp đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú)…
Bà Lê Thị Oanh - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Ngol (phường Hội Phú), cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường.
Đa số bà con chấp hành rất tốt nhưng vẫn còn một số người vứt rác bừa bãi, gây ảnh hưởng đến môi trường sống.
Trên thực tế, tại những nơi có gắn camera giám sát thì tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định giảm hẳn. Vì vậy, nếu có kinh phí thì các xã, phường nên đầu tư lắp camera giám sát”.
Đó cũng là đề xuất của ông Trương Minh Thanh - Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Diên Hồng nhằm xử lý triệt để tình trạng đổ rác không đúng quy định, kể cả việc chở rác từ nơi khác đến đổ lén trên địa bàn.
Bên cạnh tham mưu chính quyền lắp đặt camera giám sát nhằm có căn cứ xử lý đối với các trường hợp vi phạm, ông Thanh cũng kiến nghị các cấp sớm mở rộng mạng lưới thu gom rác tại những tuyến đường chưa có dịch vụ này.
Ngăn tái phát, giữ môi trường xanh - sạch - đẹp
Nhằm đánh giá kết quả đợt ra quân thu gom, xử lý các điểm rác phát sinh kể trên, ngày 18-8, tại Văn phòng Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn - cơ sở 2 (phường Pleiku), đại diện Ban Quản lý đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị, địa phương phối hợp.
Tại cuộc họp, đại diện UBND các xã, phường ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai trong việc phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân vệ sinh, thu gom và xử lý các điểm rác phát sinh trên địa bàn.
Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân, hạn chế phát sinh và tái phát các điểm rác.
Chủ trì cuộc họp ngày 21-3 liên quan đến tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã, phường thuộc địa bàn TP. Pleiku trước đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nêu quan điểm nhất quán của tỉnh, đó là luôn xác định công tác vệ sinh môi trường là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng hình ảnh địa phương.
Do vậy, phải quyết tâm thực hiện thu gom rác thải triệt để, không để tồn đọng trong khu dân cư và các điểm công cộng; duy trì môi trường sống theo tiêu chí “Sáng, xanh, sạch đẹp”, hướng tới xây dựng khu vực Pleiku trở thành đô thị cao nguyên xanh vì sức khỏe.
Từ kết quả thực hiện bước đầu, các bên đã trao đổi, thống nhất phương án phối hợp trong thời gian tới giữa Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai và UBND các xã, phường.
Cụ thể, các bên sẽ chủ động xây dựng kế hoạch bố trí phương tiện, nhân lực theo từng ngày, từng địa bàn; xác định đầu mối phối hợp tại địa phương; tăng cường rà soát, kiểm tra và kịp thời xử lý các điểm rác phát sinh, hạn chế tình trạng tái phát.
Trên cơ sở đó, tới đây, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn sẽ tiếp tục làm đầu mối tổng hợp, điều phối, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện thu gom, xử lý rác tại các điểm rác phát sinh.
Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương sẽ thiết lập nhóm Zalo riêng cho từng xã, phường nhằm tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và xử lý kịp thời các vấn đề vệ sinh môi trường phát sinh tại địa bàn, phấn đấu hoàn thành việc xử lý các điểm rác tồn đọng trước lễ Quốc khánh 2-9.