
Đêm qua, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo đã bắt đầu thực hiện việc thu thuế quan mới đối với 86 đối tác thương mại.
Thị trường càng thêm chao đảo sau khi một quan chức Nhà Trắng xác nhận Mỹ sẽ áp dụng mức thuế bổ sung rất cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Gutierrez nhận định Mỹ và Trung Quốc đang bước vào một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Ở diễn biến khác, Trung Quốc tiếp tục hạ giá đồng Nhân dân tệ so với USD nhằm tạo lợi thế xuất khẩu.
Phản ứng trước những thông tin trên, thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc, sắc đỏ phủ kín Phố Wall do làn sóng bán tháo cổ phiếu. Dòng vốn từ thị trường chứng khoán chuyển dịch mạnh sang kim loại quý, đồng thời giới đầu cơ vàng cũng tăng cường mua vào, đẩy giá vàng thế giới có lúc bật tăng hàng chục USD/ounce.
Tuy nhiên, khi giá vàng chạm mốc 3.020 USD/ounce, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ chốt lời, bán ra ồ ạt.
Kết quả, giá vàng thế giới rơi mạnh, mất 38 USD chỉ trong thời gian ngắn, xuống còn 2.982 USD/ounce lúc 6 giờ sáng 9-4.
Trước đó, tại Việt Nam, trong ngày 8-4, giá vàng SJC được niêm yết bán ra ở mức 101,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra ở mức 100,1 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh)