Giá vàng hôm nay 21-10: Bị bóp nghẹt do gói kích thích kinh tế mới của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá vàng đang bị bóp nghẹt khi nhà đầu tư hạn chế giao dịch trước thời hạn chót các thành viên Quốc hội Mỹ kết thúc đàm phán gói kích thích kinh tế mới.

 Giá vàng đang bị chi phối từ gói kích thích kinh tế của Mỹ (Ảnh: THY THƠ)
Giá vàng đang bị chi phối từ gói kích thích kinh tế của Mỹ (Ảnh: THY THƠ)


Rạng sáng 21-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.909 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.903 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 19-10, giá vàng biến động lình xình trong vùng 1.900 -1.902USD/ounce. Khoảng 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, khi thị trường châu Âu bắt đầu giao dịch, giới đầu tư tăng sức mua kéo giá vàng lên 1.908 USD/ounce. Tại mức giá này nhiều người khác lại bán ra buộc giá vàng lùi về 1.900 USD/ounce. Sau đó, giá vàng gần như "nghẹt thở", liên tục chìm xuống rồi ngoi lên từ 5 -10 USD/ounce. Đến đầu ngày 21-10, giá vàng giao dịch tại 1.909 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định giá vàng đang bị bóp nghẹt bởi nhiều đầu tư hạn chế giao dịch vì lo ngại rủi ro trước thời hạn chót (rạng sáng ngày 21-10 theo giờ Việt Nam), các thành viên quốc hội Mỹ sẽ kết thúc đàm phán gói kích thích kinh tế hàng ngàn tỉ USD, nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang bị thiệt hại vì Covid-19.

Nhà phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank (Đức) cho biết thị trường luôn theo dõi chặt chẽ cuộc đàm phán trên. Giá vàng có thể hưởng lợi vì USD sẽ mất giá sau khi các thành viên quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận gói kích thích kinh tế.

Tuy nhiên, đầu ngày 21-10, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thỏa thuận xong gói kích thích kinh tế mới. Do thời điểm này thị trường đã đóng cửa và sẽ mở giao dịch phiên tiếp theo lúc 6 giờ cùng ngày nên việc các thành viên Quốc hội Mỹ chưa đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế có thể tác động nhất định đến giá vàng.

Trước đó, tại phiên giao dịch kéo dài từ đêm 19 đến rạng sáng 20-10, giới đầu tư đã có thái độ lo ngại rủi ro qua việc mua vàng với số lượng nhỏ. Cụ thể, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares và một số quỹ đầu tư khác chỉ mua tổng cộng 4 tấn vàng, sau khi đã bán hơn 9,9 tấn vào phiên giao dịch trước.

Tại Việt Nam, trong ngày 20-10, giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng theo mức tăng vài USD/ounce của giá vàng thế giới, đóng cửa giao dịch tại 56,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 3 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được Trung ương giao, Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).