Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ binh chủng ngành Thông tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 6 đến 9-1, tại Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ binh chủng ngành Thông tin.

Tham gia lớp tập huấn có chỉ huy, trợ lý thông tin các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung đoàn 991, Trung đoàn 739, trợ lý công nghệ thông tin kiêm nhiệm, chỉ huy Đại đội Thông tin 1 và Đại đội Thông tin 2.

tap-huan-can-bo-binh-chung-thong-tin-1669.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Phạm Tuyên

Theo đó, học viên được giới thiệu, học tập các nội dung trong chuyên ngành thông tin như: tính năng kỹ chiến thuật, triển khai sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, xử lý một số sự cố thông thường thiết bị truyền hình giao ban trực tuyến; sử dụng, bảo quản bảo dưỡng, xử lý một số sự cố thông thường thiết bị truyền số liệu, tích hợp thoại; cài đặt và sử dụng chữ ký số cá nhân, tổ chức; sử dụng phần mềm quản lý văn bản…

Lớp tập huấn nhằm thống nhất những nội dung còn thiếu và chưa tốt trong công tác thông tin liên lạc của lực lượng thông tin trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng thời, bổ sung những nội dung mới để chỉ huy, cán bộ thông tin nắm, làm cơ sở tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở đơn vị; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

null