Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng trú tại TP. Pleiku để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 27-3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an phường Yên Đỗ (TP. Pleiku) kiểm tra hành chính tại nhà trọ ở tổ 12, phường Yên Đỗ.

3-doi-tuong-hai-hoang-phong-tu-trai-qua-tai-co-quan-cong-an-anh-quang-nguyen.jpg
Các đối tượng Hải, Hoàng, Phong (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: Quang Nguyễn

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1994, trú tại tổ 7, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) tàng trữ 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá).

Qua đấu tranh, các trinh sát tiếp tục bắt giữ kẻ bán ma túy cho Hải là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1980, trú tại thôn 1, xã Chư Á, TP. Pleiku). Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 4 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng mà Hoàng khai đã mua của đối tượng tên Phong về để bán lại kiếm lời.

luc-luong-cong-an-da-thu-giu-khoang-50-gam-ma-tuy-cua-cac-doi-tuong-anh-quang-nguyen.jpg
Lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 50 gam ma túy của các đối tượng. Ảnh: Quang Nguyễn

Từ nguồn tin này, chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành bắt giữ đối tượng đã bán ma tuý cho Hoàng là Hà Gia Phong (SN 1999, trú tại làng Ngó, phường Trà Bá, TP. Pleiku).

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ của Phong 10 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và 1 cân tiểu ly cùng một số tang vật liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng.

Được biết, tổng số ma túy thu giữ trong vụ việc khoảng 50 gam.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.