Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy ở vùng biên giới có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triệt phá các “mắt xích” nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Các huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia nên luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Sau khi Công an các huyện giải thể, Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ điều tra khu vực để phụ trách các địa bàn trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, lực lượng của Công an huyện cũng được phân bổ về các xã, ưu tiên quân số cho các xã vùng biên, vùng trọng điểm về an ninh trật tự. Nhờ đó, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm vẫn được đảm bảo xuyên suốt.

Theo Thượng tá Phạm Đức Trọng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh): Qua công tác trinh sát, nắm bắt địa bàn và trao đổi tin báo với các đơn vị liên quan về tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, đơn vị đã phát hiện một số đối tượng có hành vi mua ma túy từ nơi khác về hòng bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Đây là những “mắt xích” quan trọng gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương khi tội phạm ma túy thường tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác. Do đó, lực lượng Công an chú trọng triệt phá nguồn cung cấp ma túy để tránh thẩm lậu vào địa bàn.

Chỉ tính từ đầu tháng 3-2025 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 4 vụ với 10 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, tối 6-3, Công an xã Ia Ga (huyện Chư Prông) phối hợp với Tổ điều tra khu vực 4 phát hiện 6 thanh niên đang tụ tập tại nhà của Rah Lan Ổn (SN 2004, thôn Thống Nhất) để sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi lực lượng Công an ập vào kiểm tra, 2 đối tượng đã bỏ chạy ném lại 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng 1 cân tiểu ly. Khám xét căn nhà, lực lượng Công an phát hiện 2 túi ni lông tương tự ở dưới chiếc nệm trong phòng ngủ.

Qua truy xét, sáng 7-3, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Trần Công Phương (SN 1988, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Phương khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 7,2 triệu đồng để về bán lại cho các con nghiện tại địa phương nhằm kiếm lời.

doi-tuong-phuong-cung-tang-vat-anh-van-dung.jpg
Đối tượng Trần Công Phương (SN 1988, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) cùng tang vật. Ảnh: V.N

Tiếp đó, vào khoảng 22 giờ ngày 11-3, Công an xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) và Tổ điều tra khu vực 4 tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Võ Chí Thịnh (SN 2006, trú tại làng Ia Mút). Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện Thịnh cùng Nguyễn Quốc Cường (SN 2006, trú tại làng Bi, xã Ia Dom) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, Thịnh khai mua ma túy của Hoàng Hữu Lộc (SN 1994, trú tại làng Mook Đen 2, xã Ia Dom). Xác định Lộc là đầu nậu bán ma túy cho các đối tượng tại địa phương, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng này thì phát hiện và thu giữ 10 gói ni lông bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá mua về bán lại kiếm lời). Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn thu giữ 1 cân tiểu ly và 2,1 triệu đồng liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của Lộc.

Cũng tại địa bàn huyện Đức Cơ, vào khoảng 15 giờ ngày 14-3, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Huy (SN 2000, trú tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang ngồi trên xe khách loại 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 19 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện trong người đối tượng cất giấu 1 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

doi-tuong-huy-bi-luc-luong-cong-an-bat-giu-khi-dang-mang-ma-tuy-tren-xe-khach-anh-van-dung.jpg
Đối tượng Huy bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang mang ma túy trên xe khách. Ảnh: Văn Dũng

Thượng tá Phạm Đức Trọng cho biết: “Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Công an các xã ở vùng biên làm tốt nhiệm vụ bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện những đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy.

Chúng tôi cũng hoan nghênh tinh thần tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân để góp phần xây dựng các xã biên giới không ma túy, giữ gìn sự bình yên cho vùng biên”.

Có thể bạn quan tâm

Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới.

Gia Lai: Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới

(GLO)- Chiều 11-12, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ về tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

(GLO)- Hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp đang hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

null