Phú Thiện quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) có dấu hiệu diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Trước thực tế đó, Công an huyện đã quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo Công an huyện Phú Thiện, tội phạm ma túy trên địa bàn trong thời gian qua diễn biến phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng người dân tộc thiểu số. Trước đây, hầu hết đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội liên quan đến các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy… với tính chất nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, hiện nay, một số đối tượng đã manh nha làm “đầu nậu” khi mua ma túy số lượng lớn ở địa phương khác về vừa để sử dụng, vừa bán cho các con nghiện để kiếm lời.

3-doi-tuong-thiet-tho-hnir-tu-trai-qua-dang-bi-tam-giu-tai-cong-an-huyen-phu-thien-anh-van-ngoc.jpg
Từ trái sang: 3 đối tượng Ksor Thiết, Kpă Thó, Ksor H’Nir đang bị tạm giữ tại Công an huyện Phú Thiện. Ảnh: L.V.N

Cuối năm 2024, Công an huyện Phú Thiện đã bắt giữ vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, vào ngày 27-12-2024, tại một quán cà phê ở buôn Sô Ma Lơng A (xã Chrôh Pơnan), các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Kpă Thó (SN 1999, trú tại buôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đang tàng trữ 2 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 0,3 gram.

Tiếp tục khám xét chỗ ở của Thó, lực lượng Công an phát hiện 2 gói ma túy đá cất giấu trong phòng ngủ có trọng lượng hơn 38,7 gram. Ngoài ra, khám xét đối tượng Ksor Thiết (SN 2006) ở cùng nhà với Thó, trinh sát thu giữ 3 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 0,16 gram cùng dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thó khai nhận đã liên lạc mua ma túy của 1 đối tượng tên D. ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Mỗi lần, đối tượng mua khoảng 7-16 triệu đồng. Có lần, D. gửi ma túy gói trong những túi đồ ăn bằng đường xe khách cho Thó. Lần khác, D. trực tiếp cùng đối tượng Ksor H’Nir (SN 1994, trú tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) mang ma túy đến giao. Mở rộng điều tra, Công an huyện Phú Thiện đã vận động đối tượng H’Nir ra đầu thú, khai nhận hành vi tiếp sức cho D. bán ma túy cho Thó.

“Vì không có nghề nghiệp ổn định và nghiện ma túy nên tôi đã mua ma túy về vừa sử dụng, vừa bán lại cho những người khác để kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, tôi thường đến các tiệm tạp hóa có dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản nhờ chuyển tiền cho D. chứ không giao nhận trực tiếp”-Thó khai nhận.

22.jpg
Công an huyện Phú Thiện đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Ảnh: Văn Ngọc

Thượng tá Bùi Đức Thụy-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho hay: Đây là vụ án thu giữ được lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Phú Thiện. Cơ quan Công an đã phát hiện, bóc gỡ kịp thời đường dây thẩm thấu ma túy từ tỉnh Kon Tum về địa bàn.

Ngoài ra, Công an huyện Phú Thiện cũng phát hiện một số đối tượng có thủ đoạn tinh vi trong chế tạo dụng cụ sử dụng ma túy. Cụ thể, ngày 20-12-2024, lực lượng Công an phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Hữu Sinh (SN 1992) và Bùi Văn Thanh (SN 1997, cùng trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu xác định, Thanh làm thuê trong xưởng đồ gỗ mỹ nghệ của Sinh. Sinh thường xuyên đưa tiền cho Thanh đến mua ma túy của đối tượng Trịnh Văn Tiến (SN 1994, trú tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để cả 2 cùng sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác tại huyện Phú Thiện và huyện Ia Pa. Mở rộng điều tra, Công an huyện Phú Thiện đã tiến hành bắt giữ đối tượng Tiến.

Trong vụ án này, cơ quan Công an phát hiện Thanh đặt mua nhiều ống thủy tinh có hình dạng như ống hút trên mạng. Sau đó, đối tượng dùng đèn khò nung chảy ống hút để chế tạo những chiếc coóng cho mục đích sử dụng ma túy.

“Đây là thủ đoạn rất tinh vi của đối tượng vì khi đặt mua dụng cụ sử dụng ma túy có thể bị phát hiện, còn những ống thủy tinh chỉ là dụng cụ sử dụng trong sinh hoạt hoặc trong y tế. Khi khám xét, chúng tôi thu giữ 100 chiếc ống thủy tinh mà đối tượng mua về nhằm chế tạo coóng. Lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường bám nắm địa bàn, kịp thời đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này”-Thượng tá Thụy cho biết.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Phú Thiện đã phát hiện 8 vụ liên quan đến tội phạm ma túy, bắt giữ 23 đối tượng.

Có thể bạn quan tâm

Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới.

Gia Lai: Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới

(GLO)- Chiều 11-12, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ về tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

(GLO)- Hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp đang hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

null