Gia Lai: Tạm dừng đề xuất sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1323/UBND-NC về việc xử lý một số công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, để công tác sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện thông suốt, hiệu quả, phù hợp với kết quả làm việc, thống nhất giữa 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định tại Kết luận số 506-KLLT/TUBĐ-TUGL ngày 26-4-2025 và Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 29-4-2025, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gọi chung là Sở) quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 811/UBND-NC ngày 3-4-2025 về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Bình Định họp bàn chuyện sáp nhập đơn vị hành chính 2 tỉnh vào chiều 26-4. Ảnh: Q.T

Đồng thời, tạm dừng đề xuất sắp xếp (thành lập, tổ chức lại, giải thể) các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (bao gồm việc đề xuất sắp xếp theo Kế hoạch số 299-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) để bảo đảm nội dung hợp nhất nguyên trạng các sở thuộc tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định như kết quả thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 2 tỉnh đã được báo cáo Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Sau khi 2 tỉnh hoàn thành việc sáp nhập, đi vào hoạt động thì sẽ tiếp tục đề xuất sắp xếp theo đúng quy định.

Các Sở phối hợp với Sở tương ứng thuộc tỉnh Bình Định để thống nhất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở mới sau sắp xếp và phương án bố trí cơ quan/bộ phận chuyên môn thường trực tại tỉnh Gia Lai (cũ) để trực tiếp giải quyết các công việc thường xuyên liên quan đến tổ chức, cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu phải xác định rõ nguyên nhân, lý do cần thiết phải đặt bộ phận thường trực tại tỉnh Gia Lai (cũ); nơi đặt trụ sở của bộ phận thường trực; danh sách cán bộ, công chức, viên chức của bộ phận thường trực; thời gian, phương thức điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức của bộ phận thường trực theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1813-CV/TU ngày 29-4-2025 về phối hợp xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả thống nhất phương án triển khai các nội dung gửi UBND tỉnh trước ngày 20-5-2025. Đối với những vướng mắc, khó khăn (nếu có), yêu cầu các sở linh hoạt, chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý để UBND tỉnh xem xét.

Sở Tài chính khẩn trương phối hợp, thống nhất với Sở Tài chính tỉnh Bình Định để tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt phí, chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai (cũ) xuống làm việc tại trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai (mới) khi thực hiện sáp nhập 2 tỉnh báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-5-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định để chỉ đạo các địa phương và các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thuộc khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai (mới) hướng dẫn thủ tục và ưu tiên hỗ trợ, tiếp nhận nhập học cho con em cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai (cũ) có nhu cầu bảo đảm thuận tiện, phù hợp. Báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh trước ngày 20-5-2025.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null