Gia Lai: Sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai đang bước vào mùa mưa lũ, vì vậy, công tác chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra được các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh triển khai tích cực.

Năm 2016, thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh Gia Lai khoảng 1.053 tỷ đồng và làm 6 người chết, 17 người bị thương. Trong đó, thiệt hại do hạn hán khoảng 841,2 tỷ đồng;  lốc xoáy, sét và mưa lớn đầu mùa tại nhiều địa phương như: Đak Đoa, Chư Pah, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Pưh và TP. Pleiku… làm thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng, làm 3 người chết, 17 người bị thương; thiệt hại do lũ quét khoảng 7,5 tỷ đồng, làm 1 người chết; thiệt hại do mưa lũ vào tháng 11 và giữa tháng 12-2016 tại các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh trên 190 tỷ đồng,  làm chết 2 người.

 

Mưa lớn gây sạt lở hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Chư Pah. Ảnh: N.D
Mưa lớn gây sạt lở hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Chư Pah. Ảnh: N.D

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, diễn biến thời tiết ở khu vực Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng ngày càng bất thường, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra nhiều hơn. Vì vậy, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh cần triển khai nhiều giải pháp để chủ động ứng phó trong mùa mưa lũ năm nay. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch phòng-chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 10/ CT-UBND về tăng cường công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị liên quan và các địa phương đang tập trung rà soát phương tiện, vật lực để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, cho biết: Huyện đã xây dựng phương án cho các xã, kiện toàn lại Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát lại các phương tiện tham gia cứu nạn. Đặc biệt, tại các xã trọng điểm như Ia Rsươm, Ia Rsai, Chư Rcăm thì tập trung rà soát vùng sạt lở để di dời dân khi có tình huống xảy ra. Những vùng trũng, thấp có nguy cơ ngập úng cây trồng cao đã điều chỉnh diện tích và bố trí cây trồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Huyện cũng đã dự phòng nguồn kinh phí khoảng 100 triệu đồng để sẵn sàng hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Còn ông Nguyễn Văn Lương-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT), Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho biết: Để chủ động ứng phó trong mùa mưa bão năm nay, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng-chống thiên tai cho cán bộ và người dân nhằm nâng cao nhận thức. Tập trung rà soát, thống kê  phương tiện và trang-thiết bị để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Hiện các địa phương cũng đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ xã đến huyện; tổ chức kiểm tra hiện trạng các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn sát với thực tế từng địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, các vùng trọng điểm về lũ lụt thì chủ động nguồn ngân sách để hỗ trợ người dân kịp thời.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null