Gia Lai phát động cuộc thi trực tuyến về an toàn thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo đảm an toàn thực phẩm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026.

Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức trong 5 kỳ, bắt đầu từ ngày 13-4 đến hết 17-5-2026. Mỗi kỳ kéo dài 7 ngày với các chủ đề: Một số quy định của Luật an toàn thực phẩm; lựa chọn và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; bảo quản thực phẩm đúng cách; phòng, chống ngộ độc thực phẩm; vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm gia đình.

z7695540486390-1e635f8508ff885b24226227af4a2d7b.jpg
Hội viên, phụ nữ tìm hiểu Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026. Ảnh: Đồng Lai

Theo thể lệ, người tham gia truy cập vào đường link: https://hoiphunu.gialai.gov.vn do Ban Tổ chức cung cấp trên Cổng thông tin điện tử và Fanpage của Hội, điền thông tin cá nhân, sau đó trả lời 15 câu hỏi (gồm 14 câu kiến thức và 1 câu dự đoán số lượng người tham gia mỗi kỳ).

Đối tượng tham gia là cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh. Mỗi người có thể tham gia nhiều lần trong một kỳ thi.

Mỗi kỳ sẽ trao 3 giải thưởng gồm giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân có kết quả xuất sắc. Kết quả từng kỳ thi sẽ được công bố công khai trên các kênh thông tin của hội phụ nữ.

Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đồng thời thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2030 và chủ đề “An toàn thực phẩm” của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022 - 2027”.

Qua đó, tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, lan tỏa kiến thức, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe phụ nữ và gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

null