Gia Lai phân bổ gần 29 tỷ đồng cho 14 nhiệm vụ KHCN năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh mục 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai trong năm 2026 với tổng mức trần kinh phí gần 28,85 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức tuyển chọn.

Theo đó, danh mục nhiệm vụ được phê duyệt trải rộng trên 4 lĩnh vực. Ở mảng khoa học kỹ thuật - công nghệ, đáng chú ý có đề tài xây dựng ngân hàng mã vạch DNA cho khoảng 300 loài sinh vật tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng với 3,6 tỷ đồng) và nghiên cứu truy tìm nguồn phát tán kim loại nặng Cadimi trong đất trồng sầu riêng phía Tây tỉnh (Viện Công nghệ tiên tiến, với 1,8 tỷ đồng).

gia-lai-phan-bo-gan-29-ty-dong-cho-14-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2026.jpg
Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Ảnh: Trần Dung

Nhóm công nghệ thông tin có 2 nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trong quảng bá du lịch Gia Lai (Đại học Quy Nhơn, với 3,5 tỷ đồng); hỗ trợ dạy và học tiếng Jrai nhằm bảo tồn văn hóa (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, với 2,1 tỷ đồng).

Nhóm khoa học xã hội - nhân văn có 7 đề tài, bao gồm các nghiên cứu về năng lực quản trị bảo đảm an ninh con người, phòng - chống tội phạm công nghệ cao, văn hóa công sở - đạo đức công vụ, chỉ dẫn địa lý cà phê Gia Lai, chính sách kinh tế xanh, bảo tồn di sản Hán - Nôm gắn chuyển đổi số và mô hình bảo tồn nghề dệt thổ cẩm Bahnar, Jrai, Chăm H'roi gắn với du lịch cộng đồng.

Nhóm nông nghiệp có 2 đề tài: xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất lúa kém hiệu quả, thường xuyên bị hạn ở phía Tây tỉnh (mục tiêu hiệu quả kinh tế cao hơn tối thiểu 20% so với trồng lúa) và xác định hệ số, chế độ tưới hợp lý cho cây lúa cùng một số cây trồng cạn ở phía Đông tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyển chọn, xác định chi tiết mục tiêu, sản phẩm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

null