Gia Lai mở rộng hợp tác toàn diện với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với các tỉnh Đông Bắc Campuchia, gồm Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-7.jpg
Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương liên quan.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Thụy

Về phía cơ quan đại diện của Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, có các đồng chí: Touch Sopharath - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; Kim Rithy - Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear; Nhem Som Ươn - Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri; Sor Soputra - Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng; các Phó Tỉnh trưởng, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong các Đoàn đại biểu của 3 tỉnh.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trình bày báo cáo kết quả hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2021-2025, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia đạt nhiều kết quả rõ nét. 2 bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên với 36 đoàn/499 lượt cán bộ Gia Lai sang công tác và 44 đoàn/611 lượt đại biểu Campuchia sang thăm, làm việc.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch trình bày báo cáo đánh giá kết quả hợp tác, phát triển giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đức Thụy

Trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 815,13 triệu USD. Gia Lai có 15 doanh nghiệp triển khai 19 dự án tại Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 913 triệu USD.

Hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được duy trì thông suốt 24/7, các phiên chợ biên giới được tổ chức thường niên. Toàn tỉnh Gia Lai có 110 phương tiện được cấp phép liên vận Việt Nam - Campuchia. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân Campuchia. Các bên phối hợp tìm kiếm, quy tập 84 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia. Duy trì kết nghĩa 5 cụm dân cư biên giới, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-12.jpg
Các em thiếu nhi Campuchia đặt hoa tưởng nhớ quân tình nguyện, cán bộ, chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nền độc lập của Campuchia. Ảnh: H.B

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc cấp cao, tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Thúc đẩy thương mại biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadav. Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp - xây dựng.

Tăng cường kết nối giao thông vận tải. Mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, kết nghĩa cụm dân cư biên giới. Phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, phân giới cắm mốc; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ....

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh: Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng đánh giá cao kết quả hợp tác với Gia Lai, đồng thời trao đổi một số nội dung nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các bên trên nhiều lĩnh vực.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-13.jpg
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước dày công vun đắp. Trên nền tảng tin cậy và gắn bó, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia không ngừng được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu.

Để hợp tác hiệu quả trong giai đoạn 2026-2030, các bên cần duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và phát triển thương mại biên giới, khai thác hiệu quả cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav.

Đồng thời, thúc đẩy liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu; triển khai các chương trình hợp tác có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, y tế, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hai bên, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn; góp phần tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia” - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền 3 tỉnh Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030; thể hiện sự gắn bó, đoàn kết và hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các bên.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-14.jpg
UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Ratanakiri ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, chính quyền tỉnh Stung Treng và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 1.918 ha, tổng vốn dự kiến gần 28,8 triệu USD.

Hoàng Anh Gia Lai là một trong những công ty tiên phong đầu tư tại Campuchia trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện công ty đang đầu tư dự án nông nghiệp quy mô lớn tại tỉnh Stung Treng với diện tích 3.000 ha để trồng chuối tươi, sầu riêng, dâu tằm tơ.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-6.jpg
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao với chính quyền tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định: Tỉnh Gia Lai với không gian phát triển rộng mở cùng lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, giữa cửa khẩu quốc tế với cảng biển, dịch vụ logistics và các trục giao thông chiến lược, có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác với các địa phương Đông Bắc Campuchia.

Tỉnh Gia Lai luôn xác định việc tăng cường hợp tác với các địa phương Campuchia, đặc biệt là 3 tỉnh Đông Bắc có quan hệ gắn bó mật thiết với tỉnh, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-11.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (trái) trao đổi thông tin liên quan với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath. Ảnh: Đức Thụy

Do đó, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị, các bên cần sớm cụ thể hóa nội dung ký kết thành kế hoạch hằng năm. Tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav gắn với phát triển logistics. Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới; mở rộng hợp tác các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân...

“Với tinh thần hữu nghị, tin cậy và trách nhiệm, tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh bạn, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng bền vững, lâu dài” - Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-8.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo và đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Đông Bắc Campuchia tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Thụy
le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-9.jpg
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath (trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc. Ảnh: Đức Thụy
le-ky-ket-hop-tac-giua-gia-lai-va-3-tinh-dong-bac-campuchia-10-8270.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 19-8, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

(GLO)- Quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026, các bộ, ngành và địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, lấy kết quả thực thi, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm thước đo, hướng tới xây dựng ngành thủy sản minh bạch, bền vững.

null