Gia Lai: Kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và vùng có nguy cơ sạt lở cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Công điện số 06/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, trên vùng biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thời tiết; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

img-0555.jpg
Tàu thuyền neo đậu trong khu vực Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn. Ảnh: P.V

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn chuẩn bị đầy đủ phương tiện tìm kiếm cứu nạn thủy thủ, tàu vận tải trong vùng nước cảng biển, quản lý tàu hàng neo đậu an toàn trong quá trình trú bão; hoàn thành trước ngày 4-11-2025.

Trên đất liền, UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo bão và diễn biến của mưa bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao như khu vực núi bà Hỏa – phường Quy Nhơn Nam, núi Hòn Chà - phường Quy Nhơn Bắc,... hoàn thành trong ngày 4/11/2025.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là những nơi bị ảnh hưởng do xây dựng các công trình như đường giao thông, khu dân cư làm cản trở hoặc ách tắc dòng chảy. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại về người do thiên tai mà nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tổ chức canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Tổ chức chặt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố nhà ở, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, tiêu úng; hoàn thành trước ngày 4/11/2025.

image-13.jpg
Lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông, thủy sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại; hoàn thành trước ngày 04/11/2025.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; đặc biệt các phương tiện đường thủy (về nhiên liệu, con người) sẵn sàng cơ động ngay khi có yêu cầu. Phối hợp cùng Công an tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát xây dựng phương án sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển vật tư, lương thực cho người dân khu vực bị chia cắt. Hoàn thành trong ngày 3/11/2025.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập Sở Chỉ huy tiền phương và các tổ công tác của tỉnh để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó tại các địa phương; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 4/11/2025.

Công an tỉnh phối hợp UBND các xã, phường, triển khai lực lượng bảo đảm tài sản, an ninh trật tự các khu vực sơ tán dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng phương án, phối hợp triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

null