(GLO)- Tại Công điện số 06/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao.
Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phương tiện cơ giới, vật tư dự phòng, tập trung thông tuyến trong thời gian sớm nhất do ảnh hưởng mưa lũ miền Trung.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn gửi các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và UBND 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về việc chủ động sơ tán dân tại vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở, không để bị động, bất ngờ.
Trước tình hình mưa lũ, tính đến 17 giờ 30 ngày 29/10, các địa phương chịu ảnh hưởng đã tổ chức di dời, sơ tán đến nơi an toàn cho 7.253 hộ/22.080 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.
(GLO)- Mỗi mùa mưa bão, các xã vùng núi phía Đông tỉnh lại phải đối mặt với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trước tình trạng đó, chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
Một số dấu hiệu giúp sớm nhận biết nguy cơ xảy ra sạt lở đất gồm: Xuất hiện vết nứt mới trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc; Cây cối, hàng rào, các cọc xung quanh mái dốc bị đổ nghiêng...
Mưa lớn liên tục dội xuống loạt tỉnh miền Bắc những giờ qua, đề phòng lũ quét, sạt lở, đồng thời chiều tối 22 đến ngày 23-6, khả năng xuất hiện đợt lũ, nguy cơ gây lụt.
(GLO)- Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, một số khu vực ở TP. Pleiku có hiện tượng sạt lở đất khiến người dân lo lắng. Trước tình hình đó, thành phố đang khẩn trương rà soát các vị trí xung yếu, các điểm có nguy cơ sạt lở để có giải pháp xử lý kịp thời.
(GLO)- Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, một số khu vực ở TP. Pleiku có hiện tượng sạt lở đất khiến người dân lo lắng. Trước tình hình đó, thành phố đang khẩn trương rà soát các vị trí xung yếu, các điểm có nguy cơ sạt lở để có giải pháp xử lý kịp thời.
Ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn và xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.
Gần đây, mưa lớn liên tục kéo dài đã làm những điểm có nguy cơ sạt lở trước đây ở xã Đưng K’Nớ (Lạc Dương, Lâm Đồng) tiếp tục đứng trước tình trạng báo động. Đồng thời, xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới khiến nhiều hộ dân tại xã Đưng K’Nớ thấp thỏm, lo âu trước nguy cơ sạt lở ập xuống bất cứ lúc nào.
Đường dây nóng Báo SGGP nhận được phản ánh của gần 100 hộ dân ở 2 thôn Măng Khênh và Đông Lốc (xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) về việc họ đang sống trong nguy hiểm bởi nguy cơ sạt lở, điện giật, tai nạn xe… Người dân muốn di dời đến khu tái định cư để được sinh sống an toàn.
(GLO) -Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3870/BCH-PCTT về rà soát, tổ chức di dời các vị trí nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.